Chủ nhật, 28/04/2024 22:20 (GMT+7)

Bắc Ninh: Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cầu Như Nguyệt

Hải Bình -  Thứ hai, 20/02/2023 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo ông Nguyễn Bá Tráng, Giám đốc Ban Điều hành dự án, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công cầu Như Nguyệt phía Bắc Ninh cho biết ngày 18/2, hộ cuối cùng trong 16 hộ dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thời gian vừa qua, sau khi được tuyên truyền, vận động, đến nay, toàn bộ 16 hộ dân tại tổ dân phố số 5, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cầu Như Nguyệt. Nút thắt mặt bằng của dự án cầu Như Nguyệt mở rộng đã được tháo gỡ.

Giải phóng mặt bằng, cầu Như nguyệt
Gấp rút giải phóng mặt bằng để thi công trụ T7 và T8.

Dự án xây dựng cầu Như Nguyệt mở rộng có tổng vốn đầu tư hơn 456,3 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Diện tích đất cần thu hồi khoảng 17 nghìn m2. Phía tỉnh Bắc Giang có hơn 6,5 nghìn m2 và đã thu hồi, giải phóng xong mặt bằng từ tháng 4/2022.

Đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích thu hồi hơn 10,6 nghìn m2, trong đó có khoảng 9,5 nghìn m2 đất nông nghiệp đã thu hồi xong, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn lại hơn 1.000 m2 đất ở đô thị liên quan đến 16 hộ dân tại tổ dân phố số 5, phường Đáp Cầu, thuộc vị trí xây dựng trụ T7 và T8 của cầu Như Nguyệt.

Theo kế hoạch, dự án thi công mở rộng cầu là 1 năm (từ tháng 4/2022 đến hết tháng 4/2023). Dù được khởi công trước 2 tháng nhưng dự án vẫn có nguy cơ chậm tiến độ do việc giải phóng mặt bằng đối với hơn 1.000 m2 đất ở của 16 hộ dân thuộc phường Đáp Cầu gặp khó khăn.

Giải phóng mặt bằng, cầu Như nguyệt
Các hạng mục khác cũng đang được thi công khẩn trương.

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần gửi văn bản đến UBND tỉnh Bắc Ninh; làm việc với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tỉnh Bắc để cùng tháo gỡ vướng mắc.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, đến ngày 18/2, hộ dân cuối cùng tại tổ dân phố số 5, phường Đáp Cầu đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ngay khi có mặt bằng, nhà thầu tổ chức giải tỏa công trình trên đất, khẩn trương tổ chức thi công trụ T7 và T8, sớm đưa công trình vào sử dụng./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cầu Như Nguyệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.