Chủ nhật, 28/04/2024 15:06 (GMT+7)

Bảo vệ môi trường trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Nguyễn Thế Lợi -  Thứ ba, 14/08/2018 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội triển khai Hội nghị tuyên truyền về Luật tín ngưỡng tôn giáo và Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường.

Chiều ngày 13/8, Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai Hội nghị tuyên truyền về Luật tín ngưỡng tôn giáo và Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị được tổ chức tại cơ sở tôn giáo Minh Sư Đạo - Chùa Diệu Nam Phật Đường 60 Đại La,Phường Trường Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có PGS-TS Ngô Hữu Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn công tác tôn giáo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng đi có các đồng chí Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thu Vân - chuyên viên. Tham gia hội nghị có Cô Thái – Bảo Ân Phạm Thị Là pháp danh Ngọc Bảo (trụ trì chùa Diệu Nam Phật Đường), Thiên Ân Phạm Thị Hiền pháp danh Bảo Ngọc, Thiên Ân Lê Thị Ngọc Hà pháp danh Lê Ngọc Lưu Ly cùng hơn 50 tín đồ Phật tử tham dự Hội nghị.

PGS-TS Ngô Hữu Thảo - Phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị PGS-TS Ngô Hữu Thảo đã trình bày những đánh giá,giải thích điểm mới trong Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.Qua đó nhằm tuyên truyền,vận động các chức sắc, tín đồ phật tử thực hiện bình đẳng trước pháp luật, đấu tranh những quan điểm, luận điệu sai trái, các hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Tình hình ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, ở Việt Nam đang diễn biến vô cùng phức tạp, cần sự chung tay của tất cả mọi người, không phân biệt vùng miền, tuổi tác hay tôn giáo "mặc dù trong giáo luật của mỗi tôn giáo có khác nhau nhưng đều có điểm chung là giáo dục chức sắc, tín đồ, con người hướng đến cái tốt, bảo vệ môi trường để hướng đến cuộc an toàn, tốt đẹp hơn’’ PGS-TS Ngô Hữu Thảo nhấn mạnh tại hội nghị.

Một vài hình ảnh trong Hội nghị:

 Trụ trì chùa Diệu Nam Phạm Thị Là đang trao đổi với PGS - TS Ngô Hữu Thảo trước giờ Hội nghị

Thiên Ân Lê Thị Ngọc Hà pháp danh Lê Ngọc Lưu Ly phát biểu khai mạc Hội nghị.

 Đến dự còn có các chuyên viên Ban dân tộc tôn giáo Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội.

Bà con Phật tử đến tham dự Hội nghị

Bạn đang đọc bài viết Bảo vệ môi trường trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.