Thứ hai, 29/04/2024 01:39 (GMT+7)

Bất chấp nắng nóng, chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức tốt

MTĐT -  Thứ sáu, 22/05/2020 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chất lượng không khí Hà Nội đã có những cải thiện rõ rệt, không có khu vực nào ở mức kém.

Chiều 21/5, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn TP Hà Nội đa phần ở mức trung bình, trên dưới 80.

Trong ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chất lượng không khí Hà Nội đã có những cải thiện rõ rệt, không có khu vực nào ở mức kém. Thay vào đó, 3/10 khu vực có chỉ số tốt như Tân Mai, Tây Mỗ, Kim Liên. Các khu vực còn lại ở mức trung bình, chỉ số AQI dao động từ 51 - 80.

Chất lượng không khí Hà Nội được cải thiện trong ngày nắng nóng. Ảnh: Báo Dân trí.

Đây là ngưỡng chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số ít người nhạy cảm với ô nhiễm không khí có thể chịu những tác động nhất định đến sức khỏe.

Đáng chú ý, một số khu vực có chỉ số AQI dưới 50, tức đạt ngưỡng tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe như Tân Mai, Tây Mỗ, Kim Liên. Cho đến 20h cùng ngày, tại hai trạm Tây Mỗ và Tân Mai, các chỉ số tiếp tục ở mức tốt.

Theo đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường, để duy trì chất lượng không khí từ mức có thể chấp nhận được đến mức tốt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, mọi người tham gia giao thông cần tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật để hạn chế ùn tắc. Tại một số khu vực có mật độ giao thông cao, lực lượng chức năng cần tăng cường điều tiết giao thông. Ở các khu vực ngoại thành, người dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp.

Đồng thời, để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình CLKK tại các trang công bố công khai của cơ quan nhà nước, để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Trong ngày hôm qua (21/5), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Theo dự báo, hôm nay (22/5), Hà Nội tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bất chấp nắng nóng, chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức tốt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.