Chủ nhật, 28/04/2024 07:35 (GMT+7)

Bắt giữ xe tải chở 13 tấn cá nóc bốc mùi hôi thối

MTĐT -  Thứ sáu, 04/08/2017 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nửa đêm, đoàn tuần tra liên ngành Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển 13 tấn cá nóc không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ.

Vào hồi 22 giờ ngày 1/8/2017, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ Anphối hợp cùngCông an huyện Nghi Lộcphát hiệnxe ô tôtảiBKS:72C-054.67có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Yêu cầu dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tảivận chuyển 13 tấn cá nóc đã bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe do Nguyễn Thanh Long (SN 1977, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)điều khiểnkhông chứng minh được nguồn gốc xuất xứ,thủ tục giấy tờ hợp pháp số cá trên.

Tại cơ quan điều tra, lái xe khai nhận là chủ của số hàng hóa trên. Số cá này được mua từ cảng Quỳnh Tiến, huyện Quỳnh Lưu và đang vận chuyển vào tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

                                                                                                   Theo SKMT

Bạn đang đọc bài viết Bắt giữ xe tải chở 13 tấn cá nóc bốc mùi hôi thối. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề