Thứ hai, 29/04/2024 03:11 (GMT+7)

Bất thường một dự án “khơi thông dòng chảy” tại Quảng Nam

MTĐT -  Thứ sáu, 01/05/2020 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một dự án nạo vét sông tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với gần chục máy múc, máy hút cát hoạt động vượt phép…

Từ trung tâm huyện Duy Xuyên đi về hướng di tích Mỹ Sơn, dễ dàng bắt gặp một đại công trường với hàng chục máy múc, máy hút cát đang hoạt động ở lưu vực sông cầu Chìm (một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua huyện - NV).

Theo tìm hiểu của PV, ngày 19/12/2008 UBND huyện Duy Xuyên do ông Nguyễn Công Dũng khi đó làm Chủ tịch UBND huyện (nay là Bí thư Huyện ủy) có tờ trình xin UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án “Nạo vét khơi thông dòng chảy khu vực hạ lưu cầu Chìm”. Mục đích để khơi thông dòng chảy thoát lũ, tạo nguồn nước phục vụ cho nông nghiệp… với kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ đồng, thời gian thực hiện 12 tháng.

Hình ảnh thực tế của công trường khai thác cát dưới cái tên “dự án khơi thông dòng chảy”

Đến ngày 2/5/2019, Công ty CP Xây dựng phát triển công nghệ Thanh Quảng đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Hữu Kỳ làm GĐ, có tờ trình gửi UBND huyện Duy Xuyên, “đề nghị” xin nhận thầu dự án trên và được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận. Dự án được thực hiện trên diện tích 11,44ha, công suất khai thác 212.476m3/năm được chính thức giao thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam quy định rõ đơn vị thực hiện thi công chỉ được phép khai thác 2 xe máy múc; 4 máy hút cát; ô tô vận chuyển không quá 20 chiếc loại trọng tải không quá 10 tấn/xe. Thế nhưng thực tế, Thanh Quảng đang sử dụng đến 6 máy bơm hút cát dưới sông lên bờ (tỉnh chỉ cho 4) và 6 máy múc cát (tỉnh chỉ cho 2), còn phương tiện vận chuyển có nhiều xe có trọng tải lên đến 30 tấn.

Ngoài hoạt động vượt phép, dư luận còn đặt dấu hỏi có hay không việc chính quyền tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác cát “núp bóng” dự án khơi thông? Bởi trong quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản, quy trình để xin một mỏ cát từ quy hoạch đến khai thác mất ít nhất hai năm và trải qua rất nhiều khâu thẩm định từ các sở, ban ngành. Nhưng chỉ với cái tên “dự án nạo vét”, DN có thể đưa nhiều máy móc vào khai thác hàng ngàn khối cát mỗi ngày và đưa đến các trạm trộn bê tông, công trình xây dựng để bán. Trong vai người mua cát, PV nhận được báo giá khoảng 120.000 đồng/m3.

Để có câu trả lời từ phía chính quyền địa phương, PV đã liên hệ ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và được biết “đã có nhiều người về tìm hiểu dự án rồi. PV muốn có thông tin cụ thể, phải đăng ký làm việc theo đúng quy định, sau đó huyện sẽ sắp xếp”.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Bạn đang đọc bài viết Bất thường một dự án “khơi thông dòng chảy” tại Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.