Chủ nhật, 28/04/2024 17:46 (GMT+7)

Bắt xe tải chở hơn nửa tấn nội tạng lợn hôi thối đưa vào Ninh Bình tiêu thụ

MTĐT -  Thứ năm, 24/08/2017 15:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thấy chiếc xe tải đang dừng trả hàng, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra và phát hiện trên xe chở hơn 500kg nội tạng lợn đang bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Môi trường vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn 500kg thực phẩm bẩn.

Trước đó, chiều 22/8, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Ninh Bình làm nhiệm vụ tại khu vực đê sông Đáy (phố Đông Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình) phát hiện xe ôtô BKS 18C - 04924 đang bốc lượng lớn thực phẩm.

Xe tải cùng tang vật thực phẩm bẩn bị Công an Ninh Bình bắt giữ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe tải trên chở hơn 500kg nội tạng lợn đang bốc mùi hôi thối, biến đổi máu sắc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch.

Lái xe Lương Đăng Cương (SN 1980, trú xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, Nam Định) khai nhận, chở thuê số nội tạng trên từ Nam Định sang Ninh Bình tiêu thụ, đang trả hàng thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Bắt xe tải chở hơn nửa tấn nội tạng lợn hôi thối đưa vào Ninh Bình tiêu thụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.