Chủ nhật, 28/04/2024 19:20 (GMT+7)

“Bầu Hiển” tiếp tục tiếp sức Hải Dương chống dịch

MTĐT -  Thứ ba, 18/08/2020 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ ít ngày sau khi ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 3 tỉnh miền Trung, Tập đoàn T&T Group của Doanh nhân Đỗ Quang Hiển tiếp tục tài trợ cho Hải Dương.

Ngày 17/8/2020, tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Tỉnh Hải Dương, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao tặng hệ thống máy xét nghiệm Realtime – PCR, bao gồm 01 hệ thống đọc Realtime – PCR, 04 máy tách chiết tiêu chuẩn châu Âu cho đại diện Sở Y tế Hải Dương.

Sau các ca bệnh dương tính tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi công bố, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19. Tại Hải Dương, sau ca nhiễm phát hiện và công bố đầu tiên vào ngày 7/8/2020, số ca bệnh đã tăng nhanh lên tới hơn 10 ca (tính đến ngày 17/8/2020). Trong số này, có 4 ca bệnh được xác định lây nhiễm ngoài cộng đồng mà chưa rõ nguồn lây khiến Hải Dương đang phải đối mặt với nguy cơ và diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp.

Đại diện Tập đoàn T&T Group (bên trái) trao tặng hệ thống máy xét nghiệm Realtime – PCR cho đại diện Sở Y tế Hải Dương (bên phải)

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 5000 người có tiếp xúc liên quan với các bệnh nhận dương tính với Covid-19 cần phải lấy mẫu xét nghiệm. Nguy cơ số lượng F1 có thể tăng lên, trong khi Hải Dương còn đang gặp khó về hệ thống, trang thiết bị y tế. Nhiều máy móc đầu tư từ nhiều năm trước, vận hành liên tục trong thời gian dài đã phải sửa chữa và khắc phục nhiều lần.


Trong bối cảnh đó, việc ủng hộ trang thiết bị y tế của T&T Group lần này được đánh giá là hết sức kịp thời để hỗ trợ chính quyền và nhân dân Hải Dương nhanh chóng kiểm soát, ngăn ngừa và dập dịch.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm vì cộng đồng của Tập đoàn T&T Group, nhất là trong bối cảnh diễn biến dịch tại địa phương đang hết sức phức tạp với khả năng lây nhiễm nhanh. Đại diện Sở Y tế tỉnh Hải Dương cũng khẳng định, sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời từ T&T Group đã bổ sung nguồn lực cho ngành y tế địa phương, giúp sàng lọc và phát hiện nhanh, chính xác các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; từ đó giúp Hải Dương sớm khoanh vùng, khống chế và ổn định tình hình dịch bệnh.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền các doanh nghiệp của “bầu Hiển” đã ủng hộ cho cuộc chiến chống Covid-19 lên tới gần 60 tỷ đồng. Theo kế hoạch sắp tới, T&T Group sẽ tiếp tục tiếp sức cho Quảng Nam chống dịch thông qua việc ủng hộ 25.000 bộ trang phục bảo hộ y tế và 7.500 kit xét nghiệm Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết “Bầu Hiển” tiếp tục tiếp sức Hải Dương chống dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.