Chủ nhật, 28/04/2024 00:38 (GMT+7)

Bến Tre: BIWASE tặng bò giống cho nông dân Ba Tri

PV -  Thứ hai, 15/01/2024 19:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/1/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri phối hợp với Hội Nông dân huyện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã Bảo Thạnh, Phú Lễ và An Phú Trung tổ chức trao tặng bò giống cho các hộ nông dân.

Thông qua sự kết nối của lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) hỗ trợ tặng 6 con bò giống sinh sản (mỗi con trị giá 15 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam (thứ 5 từ phải qua) và ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT BIWASE (thứ 3 từ phải qua) tại Lễ trao tặng bò.

Cụ thể, 6 con bò này được trao cho các hộ gia đình gồm: Hộ ông Hồ Văn Răng (ấp Thạnh Thọ), ông Phạm Văn Tô (ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thạnh), bà Đào Thị Xiêm (ấp Phú Thạnh), ông Phan Văn Dưỡng (ấp Phú Khương, xã Phú Lễ), ông Võ Văn Tôn (ấp An Hòa) và bà Phạm Thị Ngọc (ấp An Thái, xã An Phú Trung).

tm-img-alt
Ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT BIWASE phát biểu tại chương trình.
tm-img-alt
Trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nông dân nghèo, hộ nông dân cận nghèo ở huyện Ba Tri.

Phát biểu tại chương trình, ông Thiền cho biết: “Đây là món quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn của chúng tôi tặng cho hộ nghèo ở Ba Tri, nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua hoạt động này, BIWASE cũng mong muốn thắt chặt tình cảm, mối quan hệ giữa Công ty với lãnh đạo, nhân dân tỉnh Bến Tre trong thời gian tới”.

Bạn đang đọc bài viết Bến Tre: BIWASE tặng bò giống cho nông dân Ba Tri. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề