Thứ bảy, 27/04/2024 05:45 (GMT+7)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Lấn chiếm ở Đầm Bông thì xử lý theo quy định

MTĐT -  Thứ sáu, 06/01/2023 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo UBND TP và quận Hoàng Mai lập quy hoạch chi tiết, lập dự án tại khu vực Đầm Bông làm công viên theo đúng quy hoạch, chỗ nào lấn chiếm thì xử lý theo quy định

Liên quan đến loạt phóng sự 3,5 ha đất Đầm Bông giữa thủ đô "biến mất" mà báo chí phản ánh, ngày 4.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao đổi một số thông tin.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: "Quy hoạch công viên thì phải làm công viên. Khu vực này được quy hoạch như thế nào thì phải đưa về đúng như vậy. Còn chỗ nào bị lấn chiếm thì xử lý theo quy định".

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay đã yêu cầu UBND TP và quận Hoàng Mai lập quy hoạch chi tiết và lập dự án để trình lên thành phố làm công viên.

Trước đó, từ năm 2005, UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai, trong đó khu công viên hồ điều hòa có ký hiệu là A1/CXKV ở phường Định Công rộng hơn 26 ha. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, hàng chục ha đất quy hoạch công viên hồ điều hòa nằm đối diện khu đô thị Định Công bị san lấp, xây dựng trái phép.

Đáng chú ý là tại Đầm Bông rộng khoảng 3,5 ha, nhiều diện tích mặt nước đã bị san lấp làm nhà xưởng, nhà tạm. Vi phạm tại đây được đánh giá là phức tạp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Lấn chiếm ở Đầm Bông thì xử lý theo quy định
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Lấn chiếm ở Đầm Bông thì xử lý theo quy định
Một góc Đầm Bông đầu năm 2019. Ảnh: TTXVN
tm-img-alt
Khu vực Đầm Bông hiện nay.

Theo tài liệu, trước tháng 1.2019, Đầm Bông vẫn còn hình dáng đầm. Thời điểm đó, tình trạng đổ đất san lấp Đầm Bông làm nhà xưởng đã bắt đầu manh nha. Ven Đầm Bông ở phía đường Trần Điền đã xuất hiện lác đác nhà lợp mái tôn màu xanh. Đến hiện nay, khu vực mặt nước ở Đầm Bông về cơ bản đã bị san lấp, chỉ còn lại diện tích nhỏ còn nước, nhiều nhà xưởng, lán tạm mọc lên thay thế cho những diện tích mặt nước.

Ngay sau khi báo Người Lao Động phản ánh, ngày 16.12.2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý thông tin vi phạm trật tự xây dựng tại Đầm Bông ở phường Định Công. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm ở Đầm Bông (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 31.12.2022.

Theo một lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, quận đã báo cáo về tình hình trật tự xây dựng ở phường Định Công lên Sở TN-MT Hà Nội. Sở là cơ quan chủ trì, xây dựng báo cáo gửi UBND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, báo cáo này của UBND quận Hoàng Mai đã được đóng dấu mật.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Lấn chiếm ở Đầm Bông thì xử lý theo quy định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo B.H.Thanh/nguoidothi.net.vn

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới