Chủ nhật, 28/04/2024 03:25 (GMT+7)

Bình Định: Phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường 1.118 tỷ đồng

Minh Thư -  Thứ năm, 03/08/2023 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

HĐND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội với tuyến đường ven biển Cát Tiến – Diêm Vân.

Dự án tuyến đường kết nối đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội với tuyến đường ven biển Cát Tiến – Diêm Vân có điểm đầu tại Nút T26, điểm cuối tại Nút T24, Khu kinh tế Nhơn Hội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.118 tỷ đồng, với tổng chiều dài toàn tuyến là 13,2 km.

Việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 và Đồ án quy hoạch các phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Phân khu 04), Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 03).

tm-img-alt
Phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường hơn 1.118 tỷ đồng tại Khu kinh tế Nhơn Hội. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, tăng cường kết nối giao thông các địa phương phía Đông ven biển của tỉnh với trung tâm thành phố Quy Nhơn; nhiệm vụ kết nối giao thông khu vực với đường ven biển Cát Tiến – Diêm Vân thông qua cầu Thị Nại 3 (theo quy hoạch), kết nối Cảng hàng không Phù Cát và các dự án phía Bắc của Khu kinh tế với Cảng Nhơn Hội. Đồng thời định hướng chuyển đổi dự án tuyến đường này thành quốc lộ 19B, thay thế cho đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội.

Việc đầu tư dự án tuyến đường kết nối đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội với tuyến đường ven biển Cát Tiến – Diêm Vân còn nhằm mục tiêu phát triển quỹ đất, tạo thuận lợi thu hút đầu tư,….

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường 1.118 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề