Thứ hai, 29/04/2024 06:29 (GMT+7)

Bình Dương: Báo chí và doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường

BÌNH AN -  Thứ hai, 03/12/2018 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, sự kiện “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường vì sự sống của con người và thiên nhiên” đã được tổ chức tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, cơ quan Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường đã phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia Làng tre Phú An và TS. Mộc Quế – Kỉ lục gia Thế giới đồng tổ chức sự kiện: “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường vì sự sống của con người và thiên nhiên” lần thứ 5 năm 2018 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Sự kiện cũng kết hợp tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách vượt khó học giỏi, chăm ngoan, có ý thức bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp trao quà cho các em học sinh THCS Thới Hòa.

Nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền hãy bỏ rác vào thùng được diễn ra tại trường THCS Thới Hòa.

Hơn 120 doanh nghiệp cùng với hàng loạt cơ quan truyền thông, báo chí đã đồng hành cùng với doanh nghiệp tổ chức thành công sự kiện trên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cho biết: Cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành cùng với sự kiện này và hy vọng sẽ được tổ chức thường niên qua mọi năm để cùng nhau, tuyên truyền chung tay, phát huy tinh thần bảo vệ môi trường ngày càng trong sạch hơn trong ý thức của mỗi con người.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Báo chí và doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.