Chủ nhật, 28/04/2024 18:36 (GMT+7)

Bình Dương: Đã tìm ra thủ phạm khiến nước suối Sọ đổi màu bất thường

MTĐT -  Chủ nhật, 19/07/2020 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến việc dòng nước tại con suối Sọ (P. Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xóa bốc mùi khó chịu, mới đây Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm ra nguyên nhân.

Theo TTXVN, ngày 18/7, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương bước đầu tìm ra nguyên nhân khiến nước suối Sọ đổi màu trắng đục, phát mùi hôi, nổi bọt trắng xóa, ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh.

Trước đó, sau khi nghe phản ảnh từ người dân sống tại khu vực suối Sọ trên địa bàn phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vào tối ngày 17 và 18/7, đoàn chức năng của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An phối hợp, điều tra với các ban ngành khác và phát hiện được nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Đó là do một cơ sở thu gom phế liệu (không tên) nằm trên khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp sục rửa các bồn và phuy còn tồn đọng hóa chất.

Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện nhiều bồn và phuy còn tồn đọng chứa nước hóa chất sục rửa tại cơ sở phế liệu. Ảnh: TTXVN

Cơ sở này đã lắp đặt đường ống thải bơm đầu nối vào cống thoát nước mưa trên đường Lê Hồng Phong và hóa chất theo đường thoát nước thải chảy về suối Sọ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, kết luận rằng cơ sở phế liệu nói trên lưu trữ chất thải không đúng quy định, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, không thực hiện phân loại nước thải đúng quy định....

Đoàn kiểm tra đã đề nghị cơ sở này chấm dứt hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, vệ sinh chất thải và dừng kinh doanh phế liệu tại vị trí này.

Được biết hộ kinh doanh này mới đi vào hoạt động sau mùa dịch Covid-19. Do kinh doanh nhỏ lẻ nên chủ hộ không đăng ký giấy phép kinh doanh. Hiện cơ quan chức năng thành phố tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Dòng nước suối chuyển màu bất thường. 

Trước đó, khuya 17/7 người dân sống dọc theo con suối Sọ thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoang mang sau khi nước tại con suối này bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xóa bốc mùi khó chịu.

Người dân nơi đây cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy hiện tượng nước của con suối có màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa. Trước đó, con suối đã 2 lần đổi màu xanh dương và nhuốm màu đỏ tươi.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Đã tìm ra thủ phạm khiến nước suối Sọ đổi màu bất thường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.