Chủ nhật, 28/04/2024 01:08 (GMT+7)

Bình Phước: Va chạm giữa 2 xe khách giường nằm khiến 3 người thương vong

Hoài Thu -  Thứ ba, 25/07/2023 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 24/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm biển số 81B-014.47 (chưa rõ người điều khiển), chở hàng chục hành khách trên xe, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông.

Khi đến đoạn ấp 4, xã Đồng Tiến, bất ngờ chiếc xe này đâm thẳng vào đuôi xe khách giường nằm biển số 50F-045.28, đang dừng bên phải đường phía trước.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Internet)

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách 81B-014.47 bị vỡ nát phần đầu, phụ xe Vũ Chí T. (19 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) tử vong sau đó, 2 hành khách trên xe bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Hàng chục hành khách trên 2 xe đã hoảng loạn và la hét. Chiếc xe khách 50F-045.28 bị hư hỏng nặng phần đuôi.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Va chạm giữa 2 xe khách giường nằm khiến 3 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề