Chủ nhật, 28/04/2024 07:26 (GMT+7)

Bình Thuận: Tập trung tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở cát ở mỏ titan Nam Suối Nhum

Đức Ý -  Thứ hai, 17/10/2022 16:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ khi vụ việc sạt lở xảy ra đến nay, nhân lực, phương tiện liên tục được tăng cường với mục tiêu tìm kiếm các công nhân bị vùi lấp và khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Ngày 17/10, tại hiện trường vụ sạt lở cát, có hàng chục phương tiện, máy móc đang hoạt động. Các xe máy cày liên tục đưa thêm người thuộc các lực lượng liên quan đến hỗ trợ việc tìm kiếm 2 công nhân còn lại.

Suốt đêm 16/10, việc tìm kiếm vẫn diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ. Đến sáng 17/10, phía doanh nghiệp đã điều thêm 6 xe máy múc vào hiện trường để tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 20 xe máy đào, 4 xe ủi và 2 xe máy xúc cùng hàng trăm người đang tham gia công tác cứu hộ.

img_20221017_111320.jpg
img_20221017_111230.jpg
Nhân lực và phương tiện liên tục được tăng cường
img_20221017_111103.jpg
Phương châm là tìm kiếm các công nhân trong thời gian sớm nhất
20221017082543_img_5764_mh1665980111748.jpg
Ông Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam trao đổi với đại diện doanh nghiệp về công tác tìm kiếm

Theo ông Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã đến hiện trường phối hợp với phía doanh nghiệp để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong đêm 15/10, gần 50 người thuộc các lực lượng Công an, Quân sự huyện và xã Thuận Quý đã đến hiện trường tham gia tìm kiếm. UBND huyện đã cử một tổ y tế trực tại hiện trường 24/24 để xử lý những tình huống phát sinh. Phía doanh nghiệp cũng đã điều động hàng chục thiết bị, máy móc triển khai ngay công tác cứu nạn cứu hộ. Đến 18 giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm được thi thể công nhân đầu tiên.

Đến sáng ngày 16/10, từ lời khai của những nhân chứng và sơ đồ mà họ vẽ ra, lực lượng chức năng đã họp với phía Công ty để lên phương án tìm kiếm. Trong đó xác định các vị trí trọng điểm, có thể các công nhân bị vùi lấp ở đó để tiến hành tìm kiếm trước, sau đó sẽ mở rộng ra các vị trí khác. Từ khi vụ việc xảy ra đến nay, phía doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với chính quyền trong việc triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân cũng như khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do khu vực tìm kiếm các nạn nhân khá rộng, khối lượng công việc cần triển khai nhiều nên việc tìm kiếm các nạn nhận cũng gặp nhiều trở ngại khách quan. UBND huyện sẽ tiếp tục cùng với doanh nghiệp triển khai nhiều biện pháp với phương châm tìm kiếm các công nhân trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến vụ sạt lở cát xảy ra tại mỏ titan Nam Suối Nhum, vào lúc 6 giờ 50 phút sáng 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1992, trú tỉnh Bình Định. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân nằm ở hồ nước cách vị trí xảy ra điểm sạt lở khoảng 500m. Như vậy, vụ sạt lở cát này vẫn còn 2 nạn nhân đang mất tích là Huỳnh Tân Phước (46 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, cùng quê Bình Thuận).

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Tập trung tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở cát ở mỏ titan Nam Suối Nhum. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề