Thứ sáu, 26/04/2024 09:58 (GMT+7)

Bổ nhiệm lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam

Khánh Dung -  Thứ bảy, 31/12/2022 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ( TN&MT) Trần Quý Kiên đã trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

img_6087.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chúc mừng lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT, điều động, bổ nhiệm 3 ông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, gồm: Ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ông Lê Quốc Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và ông Trần Mỹ Dũng - Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Diên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và ông Trần Phương, Chánh Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Mai Thế Toản, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam.

img_6082(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam

Trước đó, ngày 17/11, Bộ TN&MT đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Chánh văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, giữ chức Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam; ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Bổ nhiệm lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.