Chủ nhật, 28/04/2024 10:46 (GMT+7)

Bồ nông nâu - Một loài chim hiếm

Trần Hưng -  Thứ hai, 16/03/2020 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bồ nông nâu (Pelecanus occidentalis) là một loài bồ nông phân bố ở châu Mỹ. Đây là một trong những loài chim nổi tiếng nhất được tìm thấy ở các vùng ven biển của miền nam và miền tây Hoa Kỳ.

Đặc biệt trong vùng Vịnh Mexico gần như là nơi tập trung nhiều hơn và chúng cũng là một trong các loài chim bị chết nhiều nhất trong sự cố tràn dầu Deepwater Horizon xảy ra vào 20 tháng 4 năm 2010. Sự cố của giàn Deepwater Horizon là một sự cố nổ giàn khoan dầu, bắt nguồn từ một vụ nổ tại giàn khoan Deepwater Horizon của BP ngoài khơi nước Mỹ đã làm 11 người thiệt mạng cùng với hàng ngàn con chim Bồ Nông, Hải Âu và các loài cá trong vịnh.

Sự cố khiến hơn 100 triệu thùng dầu chảy ra ngoài và tàn phá bờ biển các bang miền Nam nước Mỹ, từ Florida đến Texas. Đây được coi một trong những thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ và được coi là thảm họa quốc gia của Hoa Kỳ và ành hưởng các nước bên vịnh như Mexico, Cu ba. Hãng dầu BP đã phải chấp nhận bồi thường 20 tỷ đô la trong 15 năm để khôi phục lại sinh thaí biển và các hoạt động gắn với biển trên vịnh Mexico.

                                                                  Ảnh tự liệu (Nguồn: Internet)

Tuy thảm họa môi trường xảy ra đã 10 năm, nhưng đến nay tại bờ biển một số vùng thuộc bang Texas buổi sáng vẫn còn thấy những váng dầu trên mặt biển.

Tuy chịu thiệt hại nặng nề, nhưng ngày nay đến bờ biển một số vùng trong vịnh Mexico, vẫn bắt gặp nhiều đàn chim Bồ Nông sinh sống, chúng rất dạn với người nhưng không gần gũi như Hải Âu.

Bồ nông nâu là loài nhỏ nhất trong số tám loài bồ nông, tuy vậy nó là loài chim lớn so với các loài chim biển khác. Nhiều con dài đến hơn một mét, nặng khoảng từ 2 đến 5 kg và có sải cánh từ 1,8 đến 2,5 m. Bồ nông nâu có những đặc điểm không thể nhầm lẫn. Giống như những loài bồ nông khác, Bồ Nông nâu cũng có cái mỏ rất lớn, dài từ 20-30 cm, với một túi cổ họng ở phía dưới để thoát nước khi nó lặn xuống nước xúc con mồi, nước biển sẽ thoát ra bên dưới túi cổ họng.

Bồ Nông nâu hầu như là loài chim không nghỉ. Lúc lặn dưới biển bắt cá, lúc bay lên trời thành từng đàn hàng chục con. Với đôi cánh khỏe mạnh, những đàn chim Bồ Nông nâu khi sà xuống đùa giỡn với sóng biển khi bay vút lên bầu trời xanh khoáng đạt khi xanh thẳm, lúc hồng rực trong ánh bình minh hay chiều tà. Trong những ngày có trăng, đàn chim náo nức hơn cảm giác như chúng muốn đùa giỡn với trăng tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên, và cũng như nhắc nhở con người hãy chung tay, giữ gìn và bảo tồn cho con người và cho muôn loài một môi trường sạch sẽ và lành mạnh.

Một số hình ảnh nổi bật về loài bồ nông nâu:

Nguồn ảnh: Trần Hưng (Texas, Hoa Kỳ)

Bạn đang đọc bài viết Bồ nông nâu - Một loài chim hiếm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau