Chủ nhật, 28/04/2024 18:21 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tại Thanh Hóa

Duy Thịnh -  Thứ tư, 22/02/2023 10:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự hội nghị có Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh, Thanh Hóa nhận thức sâu sắc rằng, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 8 thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Trong 10 năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Quan điểm, mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đề ra được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao, quy mô nền kinh tế trong nhóm dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đối ngoại được chăm lo, đạt nhiều kết quả. Đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Lực lượng vũ trang không ngừng được xây dựng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, lợi ích của Đảng, dân tộc; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

tm-img-alt
Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc…

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, cùng với việc quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua.

Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, góp phần sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước…

Bạn đang đọc bài viết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tại Thanh Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.