Chủ nhật, 28/04/2024 05:06 (GMT+7)

Bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

Minh Anh -  Thứ sáu, 25/08/2023 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lớp học: “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”.

Tham dự lớp học có 22 học viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Giảng viên của lớp học là Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông Báo Người lao động, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

tm-img-alt
Các học viên chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn của mình tại lớp học

Tại lớp học, nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Truyền thông Báo Người Lao động, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử. Trong đó, một trong những thế mạnh của báo điện tử là khả năng sản xuất sản phẩm đa phương tiện, trong đó kết hợp những ưu thế của báo in, phát thanh và truyền hình.

Do đó, lớp học đã tập trung thảo luận sâu về đặc trưng và cách thức thực hiện hiệu quả từng loại hình báo chí, từ đó kết hợp vào tác phẩm báo điện tử. Bên cạnh đó, giảng viên đã trao đổi về những kinh nghiệm, kỹ năng riêng đối với các tin, bài báo điện tử và các xu hướng hiện nay của báo chí hiện đại.

Các học viên cũng đã chia sẻ về những khó khăn đang gặp phải, những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất tin, bài báo điện tử cũng như các vấn đề khác trong quá trình tác nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề