Chủ nhật, 28/04/2024 10:46 (GMT+7)

Cà Mau: Phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Thanh Mai -  Thứ sáu, 07/07/2023 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng để đầu tư, làm các khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ở VQG U Minh Hạ. Thời gian thực hiện đề án từ nay đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự kiến kinh phí để thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia U Minh Hạ đến năm 2030 là khoảng 1.458 tỷ đồng.

Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau là một trong 34 vườn quốc gia của toàn quốc và được tổ chức UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Theo đề án vừa phê duyệt, mục tiêu của Cà Mau nhằm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí ở Vườn quốc gia U Minh Hạ một cách bền vững, gắn với bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học của vùng đất U Minh Hạ; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm hài hòa tương tác giữa khai thác phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên thiên nhiên.

tm-img-alt
Cà Mau sẽ đầu tư gần 1.500 tỷ đồng để phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ảnh minh hoạ.

Trên cơ sở phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, Vườn quốc gia U Minh Hạ tổ chức thực hiện đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 2 phân khu chức năng, gồm: Phân khu dịch vụ hành chính và một phần phân khu phục hồi sinh thái với tổng diện tích hơn 1.300 ha.

Vườn quốc gia U Minh Hạ còn có một số tuyến nội bộ kết nối các khu chức năng du lịch và các tuyến kết nối các khu điểm du lịch ở các khu vực như: Khu du lịch Hòn Đá Bạc; khu du lịch sinh thái Sông Trẹm; du lịch cộng đồng và kết nối các khu, điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh.

Vườn quốc gia U Minh hạ cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 26km, có diện tích hơn 8.200ha, nằm trên địa phận hai huyện Trần Văn Thời và U Minh, là một trong hai Vườn quốc gia có hệ sinh thái rừng đặc thù ở Cà Mau. Đây là khu vực có hệ động, thực vật đặc trưng vùng đất ngập nước trên lớp than bùn, do xác thực vật tích tụ lâu năm tạo thành.

Thực vật đặc hữu ở Vườn quốc gia U Minh Hạ là các loài, như: tràm, móp, năn, sậy, choại... Trong khi động vật đặc trưng là: rái cá lông mũi, tê tê, nai, khỉ đuôi dài, lợn rừng, rùa, rắn, trăn, các loại cá nước ngọt, chim, côn trùng... Nhiều trong số đó thuộc loại quý hiếm, được ghi vào Sách đỏ Việt Nam.

Ngày 26/5/2009, cùng với Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam), Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và U Minh Hạ được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Nhờ có hệ sinh thái đa dạng với nhiều chủng loại và mảng xanh thiên nhiên dày đặc nên thời gian qua, không ít du khách đã tìm đến trải nghiệm tại Vườn quốc gia U Minh Hạ. Tỉnh Cà Mau cũng quan tâm phát triển du lịch nơi đây. Tuy nhiên, do chưa đầu tư xứng tầm, hạ tầng phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế, thiếu các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn… nên khách đến vườn chưa mang tính chuyên sâu.

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau