Chủ nhật, 28/04/2024 17:02 (GMT+7)

Cá nuôi lồng chết hàng loạt ở Quảng Ngãi là do “sốc nước”?

MTĐT -  Thứ ba, 09/10/2018 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ cá bớp nuôi lồng bè chết đột ngột xảy ra tại vùng biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), bước đầu cơ quan chức năng xác định là do mưa lớn, làm thay đổi môi trường nước.

Theo thông tin trên báo TN - MT, đại diện lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết, những ngày qua, thượng nguồn sông Trà Bồng có mưa lớn, nước đục (mang theo bùn đất) đổ về cửa biển Dung Quất, làm thay đổi môi trường nước, cá bớp bị “sốc nước” dẫn đến chết. Cá bớp rất dễ sốc nước, bỏ ăn; các loài cá mú, cá chim ít bị sốc nước hơn cá bớp.

“Quá trình di chuyển lồng bè, cộng với sự thay đổi môi trường nước đột ngột đã dẫn đến tình trạng cá chết bất ngờ ở hầu hết các bè nuôi. Mang cá dính bùn như người dân phản ánh ở hiện trường là phần bùn đất từ trên thượng nguồn đổ về.

Huyện đã yêu cầu cơ quan chức năng lấy mẫu cá chết gửi đi Cơ quan Thú y vùng IV ở Đà Nẵng để phân tích, xét nghiệm sớm tìm ra nguyên nhân chính xác, dự kiến 3 ngày sau sẽ có kết quả”- đại diện lãnh đạo huyện cho biết thêm.

Theo thông tin trên báo Kinh tế nôn thôn, vùng biển ở thôn Sơn Trà (xã Bình Đông) và thôn Tuyết Diên 1 (xã Bình Thuận) thuộc vùng biển Dung Quất, là nơi nhân dân các xã Bình Thuận, Bình Đông, Bình Thạnh và Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhiều năm qua phát triển nghề nuôi cá lồng bè.

Khu vực vùng biển xã Bình Thuận, H. Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Ảnh: Báo Thanh niên. 

Tuy nhiên, ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi lại cho rằng: Vùng này ngành nông nghiệp không đưa vào quy hoạch nuôi thủy sản vì có nhiều điều kiện bất lợi, đặc biệt là nếu nuôi tự phát mà mật độ quá dày thì sẽ bị sự cố.

Ngày 7/8, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã có Công văn 319/CVHHQNg-PC về việc thực hiện công tác an toàn, an ninh hoàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng chống ô nhiễm môi trường tại vùng nước cảng biển Dung Quất. Theo đó, việc cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong vùng nước cảng biển phải được sự chấp thuận của Cảng vụ Hàng hải theo trình tự của Cảng vụ.

Trước đó, ngày 18/5/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có Công văn số 2911/UBND-NNTN về việc chấm dứt tình trạng nuôi trồng thủy sản lồng bè tự phát tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấm dứt tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát không theo quy hoạch; tổ chức thông báo cho các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản lồng bè tự phát không theo qui hoạch tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông phải tháo dỡ lồng bè, không được tiếp tục sản xuất…

Gần 100 hộ nuôi cá bớp bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Báo Thanh niên. 

Từ ngày 6/10 đến nay, tại vùng biển xã Bình Thuận xảy ra tình trạng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt, gây thiệt hại cho người nuôi nhiều tỉ đồng.

Sáng 8/10, các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với ngành chức năng của tỉnh xuống hiện trường tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá chết để truy tìm nguyên nhân.

Theo thống kê ban đầu của chính quyền H. Bình Sơn, có gần 100 hộ dân nuôi cá bớp ở các xã Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Thuận đầu tư nuôi cá bớp lồng bè ở khu vực biển xã Bình Thuận xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cá nuôi lồng chết hàng loạt ở Quảng Ngãi là do “sốc nước”?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.