Chủ nhật, 28/04/2024 12:39 (GMT+7)

Các công cụ AI góp phần tăng lượng khí thải nhà kính

MTĐT -  Thứ hai, 13/02/2023 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các chuyên gia cho rằng việc Google và Microsoft đầu tư phát triển các công cụ AI sẽ làm tăng lượng khí thải nhà kính toàn cầu.

Khi Microsoft và OpenAI công bố kết quả hợp tác, một cuộc chạy đua toàn diện đã diễn ra giữa các công ty công nghệ khổng lồ.

Google và Microsoft đang tìm cách cải thiện kết quả tìm kiếm bằng cách tích hợp thêm các mô hình ngôn ngữ lớn, giúp phân tích và đưa ra phản hồi chính xác hơn. Cụ thể, Microsoft sẽ tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing, trong khi Google sử dụng công nghệ LaMDA và ra mắt công cụ Bard.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hoạt động này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên để duy trì hệ thống máy tính. Sức mạnh được sử dụng để đào tạo một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể thải ra hàng trăm ngàn kg khí thải nhà kính. Thống kê cho thấy việc sử dụng Internet đóng góp khoảng 1,6 tỉ tấn khí thải nhà kính hàng năm.

Các công cụ AI góp phần làm tăng lượng khí thải nhà kính. Ảnh: Edg3D/Getty
Các công cụ AI góp phần làm tăng lượng khí thải nhà kính. Ảnh: Edg3D/Getty

Chia sẻ với Wired, các chuyên gia cho biết sức mạnh tính toán cần thiết để hợp nhất AI với các công cụ tìm kiếm sẽ làm tăng lượng khí thải nhà kính. “Việc này đòi hỏi sức mạnh xử lý cũng như lưu trữ và tìm kiếm, làm gia tăng đáng kể nguồn điện và tài nguyên làm mát các trung tâm xử lý”, Alan Woodward, giáo sư an ninh mạng tại Đại học Surrey cho biết.

Các công cụ tìm kiếm mới cũng sẽ yêu cầu nhiều trung tâm dữ liệu hơn để lưu trữ dữ liệu, Martin Bouchard, người sáng lập công ty trung tâm dữ liệu QScale cho biết.

Trong một tuyên bố với Insider, Jane Park, người phát ngôn của Google nói rằng việc kết hợp các mô hình, bộ xử lý và trung tâm dữ liệu hiệu quả với các nguồn năng lượng sạch có thể giảm lượng khí thải nhà kính của hệ thống ML tới 1000 lần.

Các vấn đề về môi trường không phải là những lời chỉ trích duy nhất mà ChatGPT và AI của Google nhận được. Việc giới thiệu Bard của Google đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhân viên, những người nói rằng sản phẩm này “vội vàng và hỏng hóc”, theo một báo cáo từ CNBC.

Bạn đang đọc bài viết Các công cụ AI góp phần tăng lượng khí thải nhà kính. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tiêu Minh / kynguyenso.plo.vn

Cùng chuyên mục

Tăng trưởng xanh không thể chạy theo phong trào
Trao đổi với ĐTTC, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng tăng trưởng xanh là xu thế tất yếu của thế giới, Việt Nam có thể xem đây là cơ hội, là động lực mới của tăng trưởng kinh tế.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau