Chủ nhật, 28/04/2024 02:32 (GMT+7)

Cách ly xã hội thành phố Vinh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 17/8

MTĐT -  Thứ hai, 16/08/2021 16:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn rất phức tạp, có nhiều ca nhiễm F0 đang ở ngoài cộng đồng.

Vì vậy thành phố Vinh cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh nâng mức giãn cách thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/8/2021.

Trưa 16/8, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc họp. Nguồn: vietnamnet

Theo báo báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh, sau khi phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, trong 2 ngày qua, thành phố Vinh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.800 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối và gần 400 người là shipper trên địa bàn. 

Đặc biệt, trong sáng nay, sau khi phát hiện trường hợp tiểu thương ở huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh buôn bán tại khu vực chợ Quang Trung nhiễm Covid-9, thành phố Vinh đã huy động các lực lượng liên quan tiến hành truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho 700 người.

Theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn rất phức tạp, có nhiều ca nhiễm F0 đang ở ngoài cộng đồng. Vì vậy thành phố Vinh cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh nâng mức giãn cách thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/8/2021.

Kết luận buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, cũng như truy vết, bố trí các ca F1 tại khu cách ly an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, các ca F0 liên quan đến khu vực chợ đầu mối rất phức tạp, khi mà thời gian qua lượng người đến khu vực này lớn. Cùng với đó, các ca F0 cũng đã đi đến địa bàn của 6 phường và 5 chợ trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất lớn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh cần nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, loại trừ các ca F0 trong cộng đồng. Ngành y tế hỗ trợ tối đa nhất cho thành phố Vinh trong công tác phòng chống dịch. Các khu cách ly cần thực hiện nghiêm việc giãn cách để tránh lây nhiễm chéo. 

Về ý kiến đề xuất của thành phố Vinh nâng mức giãn cách thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng tình cao. Tuy nhiên, khi thực hiện phải triển khai quyết liệt, các chốt kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người đi lại và hạn chế tối đa người ra vào thành phố./.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Cách ly xã hội thành phố Vinh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 17/8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề