Thứ hai, 29/04/2024 04:00 (GMT+7)

Campuchia thành lập khu bảo tồn và bảo vệ cá heo sông Mekong quý hiếm

MTĐT -  Thứ ba, 28/02/2023 14:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 27/2 ký ban hành quy định thành lập các khu bảo tồn và bảo vệ loài cá heo nước ngọt quý hiếm Irrawaddy trên sông Mekong.

Vùng an toàn kéo dài 120km trên dòng chính của sông, bao gồm 35km thuộc tỉnh Stung Treng và 85km thuộc tỉnh Kratie, hai tỉnh ở phía Đông Bắc của Campuchia.

Nội dung quy định nêu rõ: “Nghiêm cấm đánh bắt cá trong các khu bảo tồn, và bảo vệ cá heo.” Các phương tiện đường thủy không được phép di chuyển với tốc độ quá 30 km/h và các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng bị cấm ở khu vực này.

tm-img-alt
(Ảnh minh họa: WFF/Nikkei Asia)

Động thái trên được đưa ra sau khi Campuchia phát hiện ba con cá heo trưởng thành chết trong vòng một tuần vào tháng 12/2022 do mắc phải lưỡi câu.

Theo Quỹ Thiên nhiên hoang dã thế giới (WWF), cá heo nước ngọt Irrawaddy hay còn gọi là cá heo sông Mekong, sinh sống ở ba hệ thống sông lớn và hai hồ trên thế giới thuộc Campuchia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Ấn Độ.

Cá heo nước ngọt được Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (IUCN) đưa vào "danh sách đỏ" các loài bị đe dọa từ năm 2004.

Ông Var Thorn, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, cho biết có khoảng 80 cá thể cá heo Irrawaddy sống ở phần sông Mekong thuộc Campuchia và loài động vật có vú quý hiếm này rất hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Campuchia thành lập khu bảo tồn và bảo vệ cá heo sông Mekong quý hiếm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.