Thứ bảy, 27/04/2024 18:49 (GMT+7)

Cận cảnh cầu dây văng 7.200 tỷ đồng vừa hợp long

MTĐT -  Thứ ba, 01/05/2018 14:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 3 năm thi công, cầu Bạch Đằng có tổng mức đầu tư hơn 7 nghìn tỷ đồng đã chính thức hợp long, kết nối 3 trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Cây cầu kết nối giữa Hải Phòng với Quảng Ninh

Theo thiết kế, dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến khởi công vào tháng 1/2015 với chiều dài 5,4 km, rộng 25 m, 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h.

Điểm đầu là huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), điểm cuối là huyện Hải An (Hải Phòng).

Cầu hoàn toàn do người Việt Nam thiết kế và thi công.

Cầu Bạch Đằng dài 3 km với 4 nhịp dây văng, chịu được động đất cấp 8, có 3 trụ chữ H thể hiện tam giác kinh tế giữa TP Hạ Long (Quảng Ninh) - TP Hải Phòng và TP Hà Nội. 

Cầu do công ty CP BOT cầu Bạch Đằng làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng và được thực hiện bằng hình thức BOT.

Sau khi hợp long cầu Bạch Đằng, từ Hà Nội về tới Quảng Ninh chỉ còn 130km (trước đó 180km) và 90 phút di chuyển bằng ô tô.

Từ TP Hạ Long đi TP Hải Phòng chỉ còn 25km (trước đó 75km).

Phần đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh

và các nguồn vốn huy động khác với tổng số tiền đầu tư 6.400 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Đây là cây cầu “Made in Viet Nam” thứ hai nhưng có kích thước lớn hơn do người Việt Nam thiết kế và thi công, trước đó là cầu dây văng Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Dự án sẽ gần được hoàn thành trong thời gian rất gần. Rút ngắn quãng đường và thời gian từ Hà Nội đi xuống Quảng Ninh

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh cầu dây văng 7.200 tỷ đồng vừa hợp long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề