Thứ hai, 29/04/2024 08:00 (GMT+7)

Cần khoảng 14.000 lao động phục vụ tại sân bay Long Thành

MTĐT -  Chủ nhật, 30/07/2023 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo dự báo của Cục Hàng không, sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ cần khoảng 13.800 lao động, trong đó, nhu cầu tuyển lao động ở trình độ đại học là hơn 5.000 người, chiếm 40% tổng nhu cầu tuyển dụng.

Vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai thông tin, theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành sẽ cần khoảng 13.800 lao động, trình độ từ phổ thông đến trên đại học, trong đó nhiều nhất là đại học với khoảng 5.000 lao động, chiếm khoảng 40% tổng số lao động phục vụ dự án. Số còn lại là lao động phổ thông, sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Trong đó, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khoảng 5.800 người (tỷ lệ 42%); trình độ cao đẳng, trung cấp: 2.250 người (tỷ lệ 16%); trình độ sơ cấp và lao động phổ thông: 5.700 người (tỷ lệ 42%).

Chia theo lĩnh vực, nghề thì lĩnh vực cảng vụ hàng không tỷ lệ 1,4%, lĩnh vực Cảng hàng không tỷ lệ 21%, lĩnh vực quản lý bay tỷ lệ 6%, lĩnh vực vận tải hàng không tỷ lệ 6%, lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không tỷ lệ 62%...

tm-img-alt
Diện mạo sân bay Long Thành trong tương lai. Ảnh: ACV

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm cấp quốc gia đặc biệt lớn. Khi sân bay hoàn thành, ngoài sử dụng nhiều lao động trình độ cao, đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hành không, sân bay cũng cần nhiều lao động phổ thông và những người trình độ dưới cao đẳng để đảm nhận các công việc khác nhau.

Tuy nhiên, ngành hàng không có tính chất đặc thù, người học phải có trình độ đầu vào nhất định và cơ sở giáo dục phải được cấp phép của cơ quan chuyên môn mới thể đào tạo.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai, nguồn nhân lực phục vụ Sân bay Long Thành là vấn đề được ngành chức năng, người dân Đồng Nai rất quan tâm. Bởi quá trình triển khai dự án, hàng nghìn hộ tại địa phương đã nhường đất để nhà nước xây dựng sân bay, con em các gia đình mong muốn sau này được vào sân bay làm việc.

Thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam về nhu cầu nhân lực phục vụ sân bay, đồng thời có văn bản đề nghị Viện Khoa học-Công nghệ hàng không Việt Nam hỗ trợ xây dựng dự thảo Dự án Đào tạo nhân lực hàng không chất lượng cao.

Ngoài ra, ngành chức năng đang hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đào tạo các ngành nghề liên quan đến hàng không. Đến nay, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã hợp tác với một số đơn vị đào tạo logistics trong lĩnh vực hàng không và các ngành nghề như nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay; nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay; nhân viên khai thác mặt đất.

Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho người dân, học sinh trên địa bàn về nhu cầu, ngành nghề, cơ hội việc làm tại Sân bay Long Thành.

Tỉnh cũng sẽ làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và các công ty sử dụng lao động để liên kết, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho sân bay, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, khu cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, khu thương mại dịch vụ lân cận Sân bay Long Thành.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cần khoảng 14.000 lao động phục vụ tại sân bay Long Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.