Chủ nhật, 28/04/2024 19:54 (GMT+7)

Cần Thơ cấm phát sinh xây nhà ven sông Ô Môn

MTĐT -  Thứ bảy, 23/02/2019 11:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các quận huyện chỉ đạo các xã, phường thị trấn đặc biệt là kiểm soát và không cho phát sinh thêm nhà ven sông để bảo đảm tính mạng người dân.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Ô Môn vừa kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình kè chống sạt lở trên sông Ô Môn.

Đây là khu vực từng xảy ra vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 39 căn nhà, trong đó 7 căn bị nhấn chìm hoàn toàn xuống sông, 14 căn bị sạt một phần, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. 

Khu vực Thới An, quận Ô Môn từng xảy ra vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 39 căn nhà.

Kiểm tra tại các công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn và kè chống sạt lở khu vực Thới An, quận Ô Môn, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu quận Ô Môn và phường Thới An cần nhanh chóng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân di dời để các công trình xây dựng theo tiến độ đề ra. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn. Về phía chính quyền địa phương cần vận động các hộ dân có nhà dọc ven sông sớm di dời đến nơi ở ổn định, để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Theo Sở NN-PTNT thành phố, dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn được chia làm 3 giai đoạn đầu tư, với tổng chiều dài hơn 4.300m, tổng mức đầu tư hơn 416 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo thành phố đi kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quý Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, dự án này sẽ góp phần phòng, chống sạt lở bờ sông Ô Môn, đảm bảo an toàn, ổn định cho cuộc sống cũng như sinh hoạt người dân sinh sống ven sông; đồng thời ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng sông, bờ sông, kết hợp chỉnh trang đô thị.

Để hạn chế vấn đề sạt lở, thành phố cương quyết không cho phát sinh nhà tạm trên sông.

 Trong thời gian tới, Chi cục Thủy lợi sẽ phối hợp với các địa phương trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng nhà, công trình lấn chiến bờ sông, lòng sông, nhằm hạn chế sạt lở, đe dọa tính mạng người dân: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với địa phương, đặc biệt là UBND các quận huyện cũng tuyên truyền, vận động và các quận huyện cũng đã chỉ đạo các xã, phường thị trấn đặc biệt là kiểm soát và không cho phát sinh thêm. Trong thời gian tới đây, tổ chức những đoàn kiểm tra để vừa kiểm tra nhắc nhở cũng vừa công tác tuyên truyền, vận động người dân để chung tay trong công tác bảo vệ, phòng chống sạt lở bờ sông”.

Theo VOV.vn

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ cấm phát sinh xây nhà ven sông Ô Môn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.