Chủ nhật, 28/04/2024 04:34 (GMT+7)

Cần Thơ: Đến năm 2030 di dời trên 9.300 hộ khỏi các khu vực sạt lở

MTĐT -  Thứ bảy, 17/11/2018 19:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, TP Cần Thơ, sẽ di dời sắp xếp, bố trí ổn định nơi ở, tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho 9.353 hộ với 37.306 nhân khẩu.

Liên quan đến kế hoạch phòng chống sạt lở, và kế hoạch bố trí ổn định dân cư tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn TP Cần Thơ, đại diện sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến 2030, TP Cần Thơ, sẽ di dời sắp xếp, bố trí ổn định nơi ở, tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho 9.353 hộ với 37.306 nhân khẩu, tổng số tiền quy hoạch ước tính khoảng 555,395 tỷ đồng.

Từ nay đến 2030 TP Cần Thơ sẽ di dời 9.353 hộ với 37.306 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở.

Trong đó, giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện bố trí ổn định cho 5.309 hộ, bằng cách di dời đến các cụm dân cư tập trung, xen vào tuyến dân cư trên địa bàn.

Bên cạnh việc di dời dân cư ở các vùng sạt lở, cặp các sông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở, TP Cần Thơ sẽ thực hiện đầu tư xây dựng 9 tuyến kè bảo vệ bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng 21.940 mét, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.441 tỷ đồng.

Hiện nay theo thống kê của cơ quan ban ngành, tại TP Cần Thơ có gần 155.000 mét trước nguy cơ sẽ bị sạt lở, hơn 2.600 căn nhà và tổng số dân cần phải di dời hơn 18.400 người.    

Theo Báo Dân Sinh

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Đến năm 2030 di dời trên 9.300 hộ khỏi các khu vực sạt lở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề