Chủ nhật, 28/04/2024 02:17 (GMT+7)

Cần Thơ: Huyện ủy Phong Điền tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hoài Phương -  Thứ năm, 01/02/2024 16:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 1/2, Huyện ủy Phong Điền tổ chức Lễ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đến dự có lãnh đạo cấp cao của thành phố và huyện.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 94 năm chặng đường vinh quang của Đảng, gắn với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và những kết quả mà Đảng bộ huyện Phong Điền đã lãnh đạo chỉ đạo để địa phương đạt được trong những năm qua. 

tm-img-alt

Đồng chí Đào Ngọc Chi TUV – Bí thư huyện ủy Phong Điền phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Đào Ngọc Chi - Bí thư huyện ủy phát biểu: Năm 2023, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện Phong Điền đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 đã đề ra.

Trong những ngày này, chúng ta vô cùng phấn khởi, tự hào với thành quả sau 20 năm thành lập huyện; dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của huyện Phong Điền; là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phong Điền. Suốt 20 năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và cả hệ thống chính trị của thành phố, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển huyện.

tm-img-alt

Quan cảnh buổi họp mặt tại hội trường Huyện ủy.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn duy trì ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 là 75,1 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 13,5 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch đúng hướng, đa dạng sản phẩm ngành nghề, chất lượng từng bước nâng cao. Thu ngân sách tăng nhanh, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao và tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh; sản xuất phát triển vững chắc, thu nhập Nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác an sinh xã hội được quan tâm,… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Hiện nay, huyện có 06/06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã Trường Long và Mỹ Khánh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, huyện đang tiếp tục tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã còn lại và huyện nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị từng bước được cải thiện. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đạt hiệu quả và chất lượng cao; công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đều tăng, năm 2004 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế không nhiều, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; đến năm 2023 số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 95% dân số.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới. Với những thành tích xuất sắc đạt được trên các lĩnh vực, huyện Phong Điền đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp to lớn của huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Huyện ủy Phong Điền tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề