Thứ hai, 29/04/2024 03:51 (GMT+7)

Cần Thơ: Tháng tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

An Hạ -  Thứ ba, 28/02/2023 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Cần Thơ tập trung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng văn minh đô thị, an toàn giao thông, hoạt động an sinh xã hội.

Trong Tháng Thanh niên, Ðoàn - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ triển khai 25 hoạt động tình nguyện. Tiêu biểu như: hướng dẫn đoàn viên, thanh niên cài đặt ứng dụng số do các bộ, ngành triển khai; tổ chức hành trình về nguồn.

Ðoàn trường sẽ tổ chức diễn đàn khởi nghiệp và giới thiệu việc làm, hành trình tìm việc cho sinh viên, hướng nghiệp cho học sinh THPT, dự kiến có sự tham gia của 20 doanh nghiệp.

Còn tại Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông chung tay phòng, chống HIV/AIDS “PrEP an toàn cho bạn, cho tôi”.

Hơn 400 đoàn viên, thanh niên, người dân được tuyên truyền các kiến thức cơ bản về dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP); kiến thức tình dục an toàn - dự phòng HIV, xem các tiểu phẩm tuyên truyền về PrEP, tặng các sinh phẩm hỗ trợ.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về phòng chống HIV/AIDS nói chung và PrEP nói riêng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Với Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ vừa ra mắt công trình thanh niên “Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa TP Cần Thơ trên nền tảng số”. Theo đó, Ðoàn khối đã thiết kế và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa tại địa chỉ https://thanhnien.dulichso.cantho.gov.vn. Trang thông tin điện tử còn có sản phẩm truyền thông (video, infographic…) tổng hợp tư liệu về các di tích lịch sử - văn hóa địa phương để người dân dễ dàng theo dõi, tìm hiểu thông tin.

Ngoài ra, tại mỗi di tích, Ðoàn khối lắp đặt bảng thông tin giới thiệu di tích, dán mã QR (người dân quét mã QR bằng điện thoại thông minh để tìm hiểu thông tin đầy đủ về di tích lịch sử - văn hóa).

Khám lớn Cần Thơ là di tích lịch sử đầu tiên được triển khai mô hình này.

Trong năm 2023, Ðoàn khối phấn đấu gắn bảng có mã QR tại 36 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp thành phố.

“Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng” trong các hoạt động Tháng Thanh niên là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên, vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành.

Theo đó, Tháng Thanh niên tập trung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và các hoạt động vì an sinh xã hội.

Các tỉnh, thành đoàn đăng ký và triển khai hoạt động hỗ trợ ít nhất 1 ấp (thôn, bản) thuộc xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, hải đảo, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Đối với phong trào “Sáng tạo trẻ”, Trung ương Đoàn đề nghị tuổi trẻ các đơn vị địa phương hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo của thanh niên, kết nối nguồn lực giúp thanh niên phát triển các ý tưởng, sáng kiến. Phấn đấu trong Tháng Thanh niên có 10.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ.

Các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường.

Tổ chức triển khai đội hình xóa bỏ các biển dán quảng cáo không đúng nơi quy định; nhân rộng và nâng chất các mô hình Tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, Cột điện nở hoa, Con đường bích họa; tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên tham gia tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô thị, tham gia xây dựng đô thị thông minh, phát huy không gian công cộng, khu sinh hoạt cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Tháng tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.