Chủ nhật, 28/04/2024 06:03 (GMT+7)

Cảnh báo triều cường có thể đạt đỉnh gần 2m ở Cần Thơ

MTĐT -  Thứ ba, 15/10/2019 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo đỉnh triều lên cao và đạt đỉnh vào ngày 16 và 17 (ngày 18 và 19 tháng 9 Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu, có khả năng lên mức từ 1,9 đến 1,95 m.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, vào lúc 7 giờ ngày 14/10/2019, mực nước thực đo cao nhất tại Trạm Long Xuyên trên sông Hậu là 2,13m, dưới mức báo động II là 0,07m; tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 1,75m, dưới mức báo động II là 0,05m.

Dự báo, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục lên cao trong 3 ngày tới và đạt đỉnh vào các ngày 16, 17/10 (nhằm ngày 18 và 19 tháng Chín Âm lịch).

Đỉnh triều cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu, có khả năng lên mức từ 1,90 đến 1,95 m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều vào lúc từ 6 – 8h sáng và từ 18 - 20h chiều tối. 

Dự báo đỉnh triều lên cao và đạt đỉnh vào ngày 16 và 17 (ngày 18 và 19 tháng 9 Âm lịch). Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều là vào lúc từ 6 - 8h và từ 18 - 20h. Ảnh TPO

Do đó, để chủ động ứng phó với triều cường, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do triều cường gây ra lãnh đạo TP Cần Thơ đã làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo đó, các đơn vị này cần phải nắm chắc thông tin về diễn biến của triều cường, mưa, lũ để chủ động đưa ra các giải pháp phòng tránh cũng như kịp thời thông tin để người dân biết và ứng phó. Đồng thời, tăng cường giải pháp trưng cầu ý kiến của các nhà khoa học, đơn vị chức năng xây dựng kịch bản ứng phó triều cường cho thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, đợt triều cường vào đầu tháng 9 âm lịch vừa qua đã khiến các tuyến đường trong nội ô Cần Thơ ngập sâu. Cụ thể quận Ninh Kiều có 61 tuyến đường ngập từ 0,2-0,4 m, quận Bình Thủy có 14 tuyến đường bị ngập. Quận Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt, có tổng cộng 54 tuyến đường bị ngập.

Được biết, năm 2004, đỉnh triều cường tại Cần Thơ chỉ ở mức 1,93 m, đến năm 2010 là 1,94 m. Đỉnh triều ngày 30/9 vừa qua là 2,25 m, cao hơn mức lịch sử 2,23 m vào năm 2018. Điều đó cho thấy, triều cường ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo triều cường có thể đạt đỉnh gần 2m ở Cần Thơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề