Chủ nhật, 28/04/2024 07:51 (GMT+7)

TP.HCM: Giải quyết dứt điểm sự cố ngập úng do triều cường tại quận 8

Ngọc Bùi -  Thứ ba, 01/10/2019 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chỉ đạo UBND quận 8 phối hợp với các đơn vị liên quan huy động máy bơm, lực lượng, nhiên liệu để bơm chống ngập cho khu vực bị ảnh hưởng của triều cường.

Theo thông tin từ văn phòng UBND TP.HCM, sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình ngập úng do ảnh hưởng của triều cường tại khu vực Bến Phú Định, cầu kênh Ngang số 3, đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8, TP.HCM) Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã chỉ đạo UBND quận 8 phối hợp với các đơn vị liên quan huy động máy bơm, lực lượng, nhiên liệu để bơm chống ngập cho khu vực bị ảnh hưởng của triều cường tại khu phố 7 để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt cho người dân trong khu vực.

Đặc biệt là bơm tiêu úng cho Nhà thờ Bình Đông, giải quyết dứt điểm sự cố ngập úng cho khu vực trong ngày 30/9. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho người dân bị thiệt hại.

Sự cố vỡ bờ kè tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3 nằm trên đường Mễ Cốc (P.15, Q.8, TP.HCM).

Ngoài ra, để tránh nước tràn vào nhà người dân, các cơ quan chức năng được giao tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, bắt buộc các loại phương tiện giảm tốc độ, đi chậm khi đi qua khu vực trọng điểm bị ngập úng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP có trách nhiệm yêu cầu đơn vị trong quá trình triển khai thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn, neo đậu xà lan phù hợp tránh tính trạng gây áp lực nước lớn tràn qua các đoạn hở tường chắn vào khu dân cư bên trong gây ngập úng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước TP, giai đoạn 2; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngập úng trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong mùa mưa lũ, triều cường năm 2019.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Giải quyết dứt điểm sự cố ngập úng do triều cường tại quận 8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề