Chủ nhật, 28/04/2024 00:32 (GMT+7)

Cao tốc đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ thông xe trước 30/4

Tuệ Linh -  Thứ năm, 06/04/2023 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục công trình dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 để chuẩn bị thông xe vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, nối hai tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa có tổng chiều dài 63,37km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Ninh Bình dài 14,35km và qua tỉnh Thanh Hóa dài hơn 49km. 

Theo thiết kế, giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 120km/h. Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

tm-img-alt
Cao tốc Mai Sơn -  QL45. Ảnh: Internet.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Theo báo cáo từ đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, tính đến ngày 3/4, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tái định cư phục vụ dự án đã cơ bản hoàn thành, không còn vướng mắc. Dự kiến sẽ được thông xe trước ngày 30/4.

Ban QLDA đang yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tài chính đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Bạn đang đọc bài viết Cao tốc đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ thông xe trước 30/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề