Chủ nhật, 28/04/2024 18:17 (GMT+7)

Cầu Vĩnh Tuy 2 với số vốn hơn 2.500 tỷ đồng sắp được thông xe

Minh Phương -  Thứ hai, 14/08/2023 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau gần 3 năm thi công, hiện nay các đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện những hạng mục cuối của dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 để kịp thông xe theo kế hoạch vào dịp 2/9 tới đây.

Dự án trọng điểm Cầu Vĩnh Tuy 2 với vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng là công trình có ý nghĩa quan trọng với Thủ đô Hà Nội. Hiện tại, các đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện các công đoạn cuối cùng để kịp thông xe cầu Vĩnh Tuy 2 vào dịp 2/9 tới.

Theo đó, dự án này được khởi công vào tháng 1/2021 với vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Dự án được xem là công trình có ý nghĩa quan trọng với Thủ đô Hà Nội nhằm hoàn thiện toàn bộ đường Vành đai 2 của TP Hà Nội, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP Hà Nội.

tm-img-alt
Toàn cảnh cầu Vĩnh Tuy 2 sắp thông xe. (Ảnh: Internet)

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có vị trí phía hạ lưu sông Hồng, song song cầu giai đoạn 1, với hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3.473m. Điểm đầu Km0+840 (giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai), điểm cuối Km4+312,62 (giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh). Mặt cắt ngang cầu là 19,25m (4 làn xe). Chiều cao tĩnh không là 11m, khẩu độ thông thuyền lớn hơn 85m.

Công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1/2021 và dự kiến hoàn thành ngày 2/9/2023. Sau gần 3 năm thi công, công trình đã vượt qua hầu hết những khó khăn, bước vào giai đoạn nước rút.

Bạn đang đọc bài viết Cầu Vĩnh Tuy 2 với số vốn hơn 2.500 tỷ đồng sắp được thông xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.