Thứ hai, 29/04/2024 00:24 (GMT+7)

Chất lượng không khí Hà Nội tốt lên sau mưa

MTĐT -  Thứ bảy, 22/08/2020 11:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/8, chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục được cải thiện ở mức tốt và trung bình. Chỉ số chất lượng (AQI) dao động từ 9 đến 73.

Cụ thể, lúc 10h30, chỉ số AQI cao nhất là 73, ở khu vực Hàng Đậu; Phạm Văn Đồng là 71, Thành Công là 65. Các khu vực có chỉ số AQI ở mức tốt là: Tây Mỗ, Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình, Hoàn Kiếm...

Ở ngoại thành, chỉ số AQI cao nhất là 77, ở khu thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất); tại thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) là 68; khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) là 55; các khu vực khác đều ở mức tốt.

Trận mưa lớn xảy ra sáng sớm nay đã giúp chất lượng không khí được cải thiện đáng kể. Trong ngày hôm qua, kết quả phân tích chất lượng không khí của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cũng cho thấy, lúc 8h00 sáng cùng ngày, trong số 35 khu vực đặt trạm quan trắc chỉ còn 3 khu vực chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức trung bình là: Phạm Văn Đồng 71, Hàng Đậu 61 và Thành Công 59. Còn lại các khu vực khác ở mức tốt.

Trong khi đó, cùng giờ ngày 20/8, có 34/35 khu vực ở Hà Nội chất lượng không khí ở mức trung bình và kém, AQI cao nhất là 136.

Tương tự, ở ngoại thành, chỉ số AQI cũng đạt mức tốt. Khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) sáng 20/8 ở mức kém, AQI là 136 thì sáng nay AQI giảm xuống ở mức 22; thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai) là 22; thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) ở mức 24...

Theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, chất lượng không khí được cải thiện là do có sự thay đổi của thời tiết, đêm 20 đến sáng 21/8, khu vực Hà Nội có mưa to trên diện rộng đã làm sạch bụi bẩn và chất ô nhiễm tồn lưu trong không khí. Dự báo, chất lượng không khí cả ngày hôm nay sẽ ổn định ở mức tốt và trung bình, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Chất lượng không khí Hà Nội tốt lên sau mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.