Chủ nhật, 28/04/2024 23:02 (GMT+7)

Chất lượng không khí sẽ được cải thiện

MTĐT -  Thứ tư, 30/01/2019 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày gần đây, chất lượng không khí trên địa bàn TP Hà Nội luôn ở ngưỡng kém và xấu.

Vậy đâu là nguyên nhân và tình trạng này còn kéo dài bao lâu...? Phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội về vấn đề này.

- Xin ông cho biết, vì sao chất lượng không khí trên địa bàn thành phố những ngày gần đây luôn ở ngưỡng kém và xấu?

Theo kết quả quan trắc từ ngày 20 đến 28-1 cho thấy, bụi là thông số có nồng độ và số ngày vượt chuẩn rất cao. Đặc biệt là tại trạm quan trắc chất lượng không khí giao thông. Nồng độ bụi tăng cao vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và thứ hai vừa qua là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Theo ghi nhận, các thông số khác như: CO, SO2, O3, NO2 có nồng độ thấp, không có ngày nào vượt chuẩn, đặc biệt các thông số SO2, O3 có nồng độ thấp hơn so với giá trị giới hạn cho phép.

Nguyên nhân là do thời tiết hanh khô và giá lạnh, ít nắng, sáng sớm có sương mù, độ ẩm cao, không có mưa và ít gió đã khiến chất ô nhiễm không được khuyếch tán lên cao, mà tích lũy lại ở lớp gần mặt đất dẫn đến chất lượng không khí ở ngưỡng kém và xấu. Mặt khác, cận kề Tết Nguyên đán, nhiều gia đình đốt vàng mã cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Cùng với đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, gây ùn tắc tại nhiều khu vực dẫn đến chất lượng không khí bị ô nhiễm, suy giảm...

Ảnh minh họa: Internet. 

- Theo ông, chất lượng không khí những ngày tới sẽ như thế nào?

Từ nay đến Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông càng tăng, chắc chắn chất lượng không khí vẫn bị suy giảm. Tuy nhiên, theo thông tin dự báo từ Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), sắp tới điều kiện thời tiết sẽ được cải thiện hơn, không có những đợt quá rét hoặc quá nóng; đồng thời sẽ có đợt không khí lạnh không quá mạnh, khả năng có mưa nhỏ rải rác. Bên cạnh đó, khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mật độ dân số và lượng phương tiện lưu thông giảm sẽ giúp cho chất lượng không khí trên địa bàn thành phố được cải thiện hơn.

- Trước tình trạng trên, ông có khuyến cáo gì với người dân?

- Với điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, mọi người nên hạn chế thời gian ở bên ngoài nếu không thực sự cần thiết. Kể cả những hoạt động ngoài môi trường như tập thể dục buổi sáng, đi dạo buổi chiều đều không tốt cho sức khỏe. Nếu bắt buộc phải ra ngoài nên sử dụng khẩu trang khi lưu thông trên đường.

Theo Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Chất lượng không khí sẽ được cải thiện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.