Chủ nhật, 28/04/2024 14:42 (GMT+7)

Cháy ki-ốt tại thành phố Vinh, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

MTĐT -  Thứ bảy, 16/04/2022 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu vực xảy ra cháy là tại một ki-ốt đôi trên đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Bên trong ki-ốt sử dụng để chứa hàng chuyển phát nhanh.

chay ki ot tai thanh pho vinh nhieu hang hoa bi thieu rui
Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 15/4/2022, Trung tâm chỉ huy Chữa cháy & cứu nạn cứu hộ - Công an Nghệ An nhận được tin báo cháy xảy ra tại số 30 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, ngay lập tức lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường gấp rút triển khai công tác chữa cháy.

chay ki ot tai thanh pho vinh nhieu hang hoa bi thieu rui
Lực lượng chữa cháy phải phá cửa để dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy là tại một ki-ốt đôi, bên trong sử dụng để chứa hàng chuyển phát nhanh. Để tiếp cận bên trong, lực lượng chữa cháy phải phá cửa. Tại hiện trường, nhiều gói hàng hóa chuyển phát bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Cháy ki-ốt tại thành phố Vinh, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo baoxaydung.com.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau