Chủ nhật, 28/04/2024 15:06 (GMT+7)

Chính phủ chỉ đạo kiểm tra các dự án tại núi Chín Khúc, Nha Trang

MTĐT -  Thứ ba, 29/10/2019 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát hàng loạt dự án “băm nát” núi Chín Khúc, Nha Trang.

Theo thông tin trên báo VietnamNet, liên quan đến những sai phạm tại núi Chín Khúc (Nha Trang), mới đây, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát hàng loạt dự án tại đây.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường, quá trình kiểm tra sẽ tập trung thu thập, làm rõ một số sai phạm, bất cập của các dự án khu vực núi Chín Khúc mà các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước đã thông tin.

Núi Chín Khúc (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) bị "băm nát" bởi các siêu dự án. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Núi Chín Khúc nằm ở phía tây TP. Nha Trang (giáp H.Diên Khánh). Việc tỉnh Khánh Hòa cấp phép cho hàng loạt dự án xây dựng tại đây khiến dư luận bức xúc, vì khu vực núi bị “băm nát”.

Trong khi đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng hiện trạng khu vực chủ yếu là đất trống, đồi núi trọc, đất không có rừng. Từ năm 2007 đến nay, tỉnh đã cho phép thực hiện dự án đầu tư.

Qua rà soát, kiểm tra, UBND tỉnh nhận thấy các dự án tại khu vực này triển khai qua nhiều giai đoạn, kéo dài và có nhiều thiếu sót trong quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, có 5 dự án thi công tại núi Chín Khúc, gồm 3 dự án do Công ty TNHH SX và XD Khánh Hòa đầu tư là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (513,3 ha), khu đô thị đồi Đất Lành (131 ha), biệt thự sông núi Vĩnh Trung (19,65 ha). Các dự án khác là dự án mở rộng phía tây khu dân cư Đất Lành (43,8 ha, chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư Thủ Thiêm) và dự án biệt thự sinh thái Giáng Hương (19,63 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Trung Tín).

Ngày 3/19 vừa qua, Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh này đã có báo báo gửi Thủ tướng về việc rà soát kiểm tra các dự án tại khu vực núi Chín Khúc (TP.Nha Trang).

Tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, có nhiều sai phạm ở các dự án đang thi công tại đây. Đáng chú ý, dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự chưa triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa lập hồ sơ thiết kế… Tuy nhiên, nhà đầu tư đã san ủi với tổng diện tích 44 ha, trong đó diện tích san ủi mở đường là 7 ha.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ chỉ đạo kiểm tra các dự án tại núi Chín Khúc, Nha Trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.