Chủ nhật, 28/04/2024 14:07 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đến chào từ biệt

Tuấn Minh -  Thứ năm, 03/11/2022 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 3/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Obaid Saeed Al Dhaheri chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đến chào từ biệt ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Obaid Saeed Al Dhaheri. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Đại sứ hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng của UAE tại khu vực và các diễn đàn đa phương.

Đại sứ UAE Obaid Saeed Al Dhaheri cảm ơn lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam đã hỗ trợ Đại sứ trong suốt nhiệm kỳ công tác vừa qua. Đại sứ cho biết ngay sau đại dịch Covid-19, quan hệ hai nước có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong hợp tác về đầu tư thương mại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực. UAE là một trong những đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Kim ngạch thương mại năm 2021 đạt 5,3 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2020.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai các biện pháp tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực.

Chủ tịch nước cũng đề nghị UAE ủng hộ Việt Nam sớm hoàn tất thủ tục để trở thành Đối tác đối thoại của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC); tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, khuyến khích các hoạt động như hội chợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp... sớm thúc đẩy thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - UAE; sớm nghiên cứu khả năng khởi động đàm phán FTA song phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng thống UAE, Ngài Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sớm thăm Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đến chào từ biệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau