Thứ sáu, 26/04/2024 11:43 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ thăm Singapore từ ngày 24/2

MTĐT -  Thứ ba, 22/02/2022 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Singapore từ 24 đến ngày 26/2.

tm-img-alt
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore những năm qua phát triển tích cực. Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore những năm qua phát triển tích cực. Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì trao đổi đoàn, thư/điện mừng/thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, nhà nước, Quốc hội không ngừng được mở rộng.

Hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp song phương (đặc biệt là cơ chế họp tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hàng năm).

Cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có khoảng 13.000 người. Nhìn chung, người Việt tại Singapore là cộng đồng trí thức, tuân thủ tốt luật lệ sở tại, hướng về quê hương đất nước.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Singapore từ 24 đến ngày 26/2.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ thăm Singapore từ ngày 24/2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.