Thứ hai, 29/04/2024 01:10 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Sofia, bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

An Na -  Chủ nhật, 24/09/2023 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác song phương.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long (giữa) đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Sofia. (Nguồn: TTXVN)
Đại sứ Đỗ Hoàng Long (giữa) đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Sofia. (Nguồn: TTXVN)

Đúng 17h45 ngày 23/9 (giờ thủ đô Sofia - tức 21h45 giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia, thủ đô Sofia, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov.

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn tại sân bay có bà Rositsa Kirova, Phó Chủ tịch Quốc hội Bulgaria; ông Nikola Nikolov, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Bulgaria…

Đại sứ Đỗ Hoàng Long, các cán bộ Đại sứ quán, đại diện bà con cộng đồng, sinh viên Việt Nam tại Bulgaria nồng nhiệt chào mừng đoàn tại sân bay.

Dự kiến, trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Bulgaria.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn sẽ có các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc với chính giới và các cơ quan hữu quan của Bulgaria về quan hệ hợp tác song phương hai nước, hai Quốc hội…

tm-img-alt
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Sofia. (Nguồn: TTXVN)

Là một trong những nước thiết lập quan hệ với Việt Nam từ rất sớm (năm 1950), Bulgaria dành cho Việt Nam sự ủng hộ rất quý báu trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Bulgaria đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ, chuyên gia và hàng vạn công nhân lành nghề - những người đã và đang tích cực tham gia đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Trong số những người từng học tập tại Bulgaria trước đây đã có những người giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị cũng như đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam.

73 năm qua, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Bulgaria.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam được thực hiện sau 15 năm, kể từ chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vào năm 2008.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác song phương, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới. Qua chuyến thăm, một lần nữa khẳng định quyết tâm của Việt Nam tăng cường hợp tác, mở ra chương mới tươi đẹp hơn nữa trên hành trình phát triển mối quan hệ với Bulgaria.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Sofia, bắt đầu thăm chính thức Bulgaria. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.