Chủ nhật, 28/04/2024 20:22 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La

Tuấn Minh -  Thứ bảy, 21/10/2023 09:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 20/10, tỉnh Sơn La đã khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề "Arabica, Cà phê Sơn La - hương vị núi rừng Tây Bắc".

Dự khai mạc có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố;Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan, CHDCND Lào tại Việt Nam và Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Lễ hội Cà phê Sơn La nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Sơn La, là cơ hội để tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm cà phê Arabica. Chuỗi sự kiện trong Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 cũng hướng đến việc tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu cà phê, góp phần phát triển vùng trồng cà phê Arabica chất lượng cao, bền vững, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước.

Tỉnh Sơn La có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển cây cà phê Arabica. Từ chỗ chỉ có 278ha năm 1990, đến nay toàn tỉnh Sơn La đã có hơn 20.000ha. Chiếm hơn 41% diện tích cà phê Arabica của cả nước.

tm-img-alt
Chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ hội cà phê

Lễ hội cũng là dịp để Sơn La giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hoá cà phê, về tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh, tạo dựng hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến Sơn La.

Tại lễ khai mạc, nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Công tác của Quốc hội đã vận động, quyên góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm được 100 căn nhà để hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.