Thứ bảy, 27/04/2024 23:46 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D'Hose

MTĐT -  Thứ hai, 21/08/2023 16:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Bỉ.

Sáng 21/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm cùng Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 21- 25/8/2023. Hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi sâu rộng trên các lĩnh vực hợp tác của hai nước. Hai bên đã thống nhất về việc ký ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ làm cơ sở để ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, để định hướng và tạo xung lực cho các hoạt động hợp tác nghị viện ngày càng hiệu quả, thiết thực.

tm-img-alt

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose tiến hành hội đàm. Ảnh: Tư liệu

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Bỉ là một trong những đối tác quan trọng trong Liên minh Châu Âu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế song phương cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác Chiến lược về nông nghiệp.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và EU, đồng thời đề nghị Nghị viện Liên bang Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn EVIPA nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

tm-img-alt
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Tư liệu

Cũng tại cuộc hội đàm, nhấn mạnh việc Quốc hội liên tục giám sát việc thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bỉ ủng hộ Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Cám ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Bỉ bày tỏ vui mừng trước những hợp tác giữa hai nước, đánh giá cao việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, mong muốn Việt Nam tiếp tục triển khai các chính sách miễn thị thực để thúc đẩy thêm khách du lịch và nhà đầu tư giữa 2 nước.

Tuấn Minh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D'Hose. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề