Thứ hai, 29/04/2024 02:09 (GMT+7)

Chùm ảnh: Muôn kiểu vi phạm giao thông ngày nắng nóng

MTĐT -  Thứ tư, 12/06/2019 13:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người tham gia giao thông tìm đủ mọi cách tránh nóng, bất chấp vi phạm Luật Giao thông và an toàn khi lưu thông trên đường…

Những ngày gần đây, đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc không chỉ vắt kiệt sức của người lao động mà còn trở thành nguyên nhân dẫn đến rất nhiều vi phạm trật tự ATGT trên đường. Trong ảnh:Các phương tiện co cụm thành từng tốp dưới bóng râm, chiếm gần hết làn lưu thông của các xe hướng khác.

Để tránh nắng nóng gay gắt, nhiều người tham gia giao thông không ngần ngại vi phạm, hùa nhau lấn làn, vượt đèn đỏ, tìm đủ mọi cách để có thể di chuyển dưới bóng râm được che chắn bởi các cầu vượt cạn, đường vành đai, đường sắt trên cao,… tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao trên đường. Trong ảnh là đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), hàng loạt xe máy ngang nhiên chiếm làn ô tô để được đi dưới bóng râm dưới đường sắt trên cao.

Cách đó không xa, tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, nhiều người đi xe máy hướng Nguyễn Trãi - Phạm Hùng cũng hùa nhau vượt vạch dừng chờ đèn đỏ, đứng dưới gầm đường vành đai 3 trên cao để tránh nắng.

Tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, người tham gia giao thông còn lấn cả làn rẽ phải để không phải chờ đèn đỏ dưới ánh nắng gay gắt.

Các phương tiện lưu thông trên đường Lê Văn Lương tận dụng mọi lùm cây làm chỗ trú ẩn chờ đèn tín hiệu.

Nhiều người bất chấp sự an toàn của bản thân, án ngữ dưới bóng râm giữa đường, cản trở sự di chuyển của các phương tiện khác.

Tình trạng người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, đứng dàn hàng tránh nóng cũng xuất hiện nhan nhản tại các nút giao giao thông khác trên địa bàn nội đô Hà Nội như: nút giao Láng Hạ - Thái Hà, Láng - Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi - Trường Chinh,...

Theo nhà xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, hành vi vượt đèn đỏ tránh nắng xuất phát thể hiện sự tùy tiện xuất phát từ sự ích kỷ vì bản thân của một số người tham gia giao thông. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa tại các ngã ba, ngã tư, thực hiện thay đổi hành vi của người tham gia giao thông theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu”.

Theo báoGiao thông

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: Muôn kiểu vi phạm giao thông ngày nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.