Thứ hai, 29/04/2024 02:00 (GMT+7)

Chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển và trao giải cuộc thi Ký ức rùa biển

An Hạ -  Chủ nhật, 11/12/2022 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua 8 năm thực hiện, chương trình bảo tồn rùa biển đã nhận được khoảng 11.000 đơn đăng ký tham của các bạn tình nguyện viên (TNV) trên khắp cả nước, hơn 500 bạn TNV được lựa chọn tham gia và hơn 20.000 người theo dõi kênh fanpage của chương trình.

Chiều 10/12, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức “Lễ Tổng kết chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển và trao giải cuộc thi Ký ức rùa biển”.

Chương trình đã thu hút được sự quan tâm và đồng hành của rất nhiều bạn TNV trên khắp cả nước, từ mọi độ tuổi, mọi ngành nghề khác nhau nhưng đều có chung một mục đích, một hướng đến đó là bảo vệ rùa biển và bảo vệ môi trường sống của rùa biển và ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi TNV đều có những trải nghiệm riêng biệt và sức lan tỏa khác nhau tạo nên một mạng lưới TNV bảo tồn rùa biển rộng khắp trên cả nước.

Qua 8 năm thực hiện, chương trình bảo tồn rùa biển đã nhận được khoảng 11.000 đơn đăng ký tham của các bạn tình nguyện viên (TNV) trên khắp cả nước, hơn 500 bạn TNV được lựa chọn tham gia và hơn 20.000 người theo dõi kênh fanpage của chương trình.

tm-img-alt
 Ban tổ chức cũng đã trao giải cuộc thi Ký ức rùa biển cho các tác giả thuộc các hạng mục: ảnh, video, ý tưởng dự án.

Tại Việt Nam, có 5 loài rùa biển được biết đến bao gồm Vich, Đồi mồi, Đồi mồi dứa, Quản đồng và Rùa da. Hiện nay, số lượng của các loài rùa này đang ngày càng giảm mạnh và tất cả các loài này đều được liệt kê trong Sách đỏ IUCN và thuộc danh sách những loài động vật hoang dã đang gặp nguy hiểm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/ND-CP. Tuy nhiên, số lượng những báo cáo và nghiên cứu về các loài rùa này tại Việt Nam còn rất hạn chế.

Theo kết quả nghiên cứu do IUCN và Viện Nghiên cứu Môi trường biển (IMER) thực hiện, số lượng rùa lên đẻ trứng tại Việt Nam đã giảm từ 10,000 cá thể mỗi năm vào những năm 1980 xuống còn 450 cá thể vào năm 2019. Hầu hết số lượng rùa lên đẻ trứng tập trung ở Côn Đảo (425 cả thể một năm) và hầu hết là Vich. Cũng theo một khảo sát do IUCN thực hiện năm 2017 tại vùng biển các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung thì hai trong số năm loài rùa trên là đồi mồi và rùa da đã được xác nhận biến mất ở những vùng biển này.

Trước thực trạng đó, từ năm 2014, IUCN đã khởi xướng chương trình tình nguyện bảo tồn rùa biển với sự hợp tác của Vườn Quốc gia Côn Đảo, Khu Bảo tồn Biển Hòn Cau và Vườn Quốc gia Núi Chúa, Khu bảo tồn biển Lý Sơn, VQG Bái Tử Long,… Mục đích của chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và tầm quan trọng của rùa biển; đào tạo đội ngũ tình nguyện viên có hiểu biết và kỹ năng, có thể giúp đỡ cán bộ chuyên môn tại các khu bảo tồn rùa biển; hỗ trợ bảo vệ sinh cảnh làm tổ và các tổ trứng; san lấp, vệ sinh bãi đẻ; di dời các tổ trứng đến nơi an toàn, thu gom rác tại các bãi biển...; tăng cường năng lực cho các khu bảo tồn rùa biển.

Bạn đang đọc bài viết Chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển và trao giải cuộc thi Ký ức rùa biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.