Thứ sáu, 26/04/2024 13:41 (GMT+7)

Công nhận quần thể cổ thụ rừng Nam Tây Nguyên là Cây di sản Việt Nam

An Hạ (T/h) -  Thứ năm, 26/05/2022 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/5, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận quần thể 56 cây săng lẻ và 1 cây đa cổ thụ tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông là Cây di sản Việt Nam.

tm-img-alt
Một cây săng lẻ có tuổi đời khoảng 600 năm tuổi, có đường kính bằng 10 vòng tay người lớn nối nhau. Nguồn: laodong

Vừa qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam nhận được đề nghị công nhận quần thể 56 cây săng lẻ (thường gọi là bằng lăng) và 1 cây đa tại xã Quảng Trực thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

Qua xét duyệt hồ sơ, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã kết luận 36 cây săng lẻ và 1 cây đa cổ thụ đạt tiêu chí là Cây di sản Việt Nam; 20 cây săng lẻ còn lại chưa đủ tiêu chí về tuổi cây.

Đây đều là những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, trong đó có nhiều cây săng lẻ có tuổi thọ ước tính trên 500 năm tuổi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông công ty mong muốn việc công nhận cây di sản Việt Nam sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về đa dạng sinh học cũng như giá trị lịch sử.

Đây cũng là cơ sở để công ty nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Công ty cũng đang xây dựng một điểm du lịch sinh thái gắn với nghỉ dưỡng tại khu vực này.

Bạn đang đọc bài viết Công nhận quần thể cổ thụ rừng Nam Tây Nguyên là Cây di sản Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.