Thứ hai, 29/04/2024 05:08 (GMT+7)

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bắc Giang

Song Lam -  Thứ sáu, 30/06/2023 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

tm-img-alt
Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Mới đây, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và 15 điểm cầu các huyện, thành đoàn trong tỉnh với sự tham gia của khoảng 300 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh mở 288 lớp bồi dưỡng, kết nạp 13.485 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 1.792 đoàn viên, thanh niên ưu tú, trong đó có 669 đoàn viên vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2023 là năm đầu tiên tổ chức đoàn các cấp thực hiện 5 tiêu chí chuẩn mực đạo đức thanh niên Bắc Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đoàn viên, thanh niên đăng ký cam kết thực hiện đầy đủ 5 tiêu chí này.

Bám sát chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, trong 6 tháng đầu năm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, các cấp bộ đoàn đã linh hoạt ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả hoạt động của đoàn.

100% đoàn các cấp đồng loạt thực hiện hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID.

Nhiều công trình thanh niên, mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả cao, giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội. Tiêu biểu như: Công trình Số hóa di tích lịch sử qua mã QR, chợ dân sinh không dùng tiền mặt, phiên chợ thanh niên 4.0, thư viện số, số hóa thông tin đường phố...

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng khắp tới các cơ sở đoàn.

Đồng thời, duy trì phong trào “5 xanh”; thành lập mới và duy trì các đội thanh niên xung kích tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu, thiên tai.

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội luôn quan tâm, chăm lo tới công tác bảo đảm an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Từ đầu năm tới nay, các tổ chức đã huy động gần 5 nghìn suất quà, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng; vận động nguồn lực, nhận đỡ đầu 603 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây mới 36 điểm vui chơi giải trí, sân chơi cho thanh thiếu nhi, trị giá 845 triệu đồng; tổ chức 12 lớp dạy bơi miễn phí.

Bên cạnh đó, chương trình đồng hành với thanh niên cũng có sự đổi mới, sáng tạo thông qua phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” , góp phần tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện và phát triển toàn diện.

Để đạt những mục tiêu đề ra, 6 tháng cuối năm, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đẩy mạnh tổ chức học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên; tập trung phát huy vai trò của thanh niên Bắc Giang trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi.

Tiếp tục đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Bạn đang đọc bài viết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.