Thứ hai, 29/04/2024 04:12 (GMT+7)

Cụ bà 103 tuổi ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch Covid-19

MTĐT -  Chủ nhật, 05/04/2020 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không có lượng hưu, nhưng cụ bà 103 tuổi ở Quảng Ninh đã dành dụm số tiền con cháu cho để ủng hộ chống dịch Covid-19.

Ngày 5/4, đại diện UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tiếp nhận một triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 từ cụ Vũ Thị Sim, 103 tuổi ở khu Thủy Sơn, thành phố Cẩm Phả. Đây là số tiền con cháu biếu và cụ đã để dành được.

Cụ Sim nhờ con cháu đưa đến tận UBND phường Cẩm Phả để trao số tiền trên.

Theo UBND phường Cẩm Sơn, cụ Sim không có lương hưu và đang sống cùng con trai.

Cụ Vũ Thị Sim, 103 tuổi, trao số tiền ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho chính quyền địa phương. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với cụ Vũ Thị Sim, bà Nguyễn Thị Luyến (71 tuổi, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) cũng đến trụ sở phường trao số tiền 3 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong tâm thư gửi lãnh đạo UBND phường Cẩm Sơn, bà Luyến cho biết đây là số tiền bà tích góp, dành dụm được trong nhiều năm từ việc đi thu gom vỏ chai, giấy vụn. Với tinh thần của người cựu chiến binh, người lính Cụ Hồ, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Thủ tướng Chính Phủ, bà Luyến đã mang toàn bộ số tiền này trao cho MTTQ phường Cẩm Sơn để phòng, chống dịch.

Được biết, đến thời điểm này, MTTQ phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả  đã tiếp nhận được hơn 20 triệu đồng, MTTQ thành phố đã tiếp nhận hơn 800 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Cụ bà 103 tuổi ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.