Chủ nhật, 28/04/2024 13:50 (GMT+7)

Đà Nẵng: Các phương tiện được lưu thông trở lại trên bán đảo Sơn Trà

Tuệ Nhi -  Thứ năm, 19/10/2023 16:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND quận Sơn Trà đã ban hành văn bản cho phép các phương tiện lưu thông trở lại trên bán đảo Sơn Trà.

Theo UBND quận Sơn Trà, qua thông tin của Đài khí tượng thủy văn, mưa đã ngớt, thời tiết ổn định. 

"Do đó, UBND quận Sơn Trà thông báo các phương tiện được lưu thông trở lại trên tuyến đường Hoàng Sa kể từ 10h ngày 19/10", công văn nêu.

Trước đó, nhằm ứng phó tình hình mưa lũ, sạt lở đất, UBND quận đã có công văn yêu cầu tạm dừng lưu thông trên đường Hoàng Sa (trừ xe công vụ) từ 7h sáng 15/10.

tm-img-alt
Thông đường lên bán đảo Sơn Trà sau mưa lũ (Ảnh: Internet)

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà giao công an quận phân công lực lượng thường xuyên chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết và tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá. 

Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, UBND phường Thọ Quang và các lực lượng liên quan tổ chức chốt chặn, không để người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hoàng Sa.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động triển khai dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và phục vụ du lịch; các quận, huyện đã chủ động thu dọn rác ngay sau khi mưa, lũ kết thúc và xử lý môi trường tại các các vùng ngập úng…

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Các phương tiện được lưu thông trở lại trên bán đảo Sơn Trà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau