Thứ bảy, 27/04/2024 23:17 (GMT+7)

Đà Nẵng: "Chặt chém" nữ du khách Hàn Quốc, tài xế "xe dù" bị phạt 11 triệu đồng

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 20/02/2023 17:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/2, Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt tài xế "xe dù" có hành vi "chặt chém" khi 1 vị khách Hàn Quốc đặt xe từ sân bay Đà Nẵng về một khách sạn trên đường Bạch Đằng có khoảng cách chừng 5 km nhưng bị thu tới gần 2,1 triệu đồng.

Theo đó, tài xế Trương Hải (SN 1992, ngụ TP Đà Nẵng) bị xử phạt hành chính 11.000.000 đồng do hành vi kinh doanh vận tải khách bằng ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Đồng thời, thanh tra Sở cũng tạm giữ giấy phép lái xe hạng C đối với tài xế này.
Trước đó, ngày 17/12/2022, trong lúc chờ khách tại Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng, tài xế "xe dù" Trương Hải đã chủ động tiếp cận một nữ du khách Hàn Quốc và đề nghị đưa về khách sạn ở đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng), khoảng cách chỉ 5km.
Sau đó, Hải lấy điện thoại của du khách để hủy yêu cầu đặt xe thông qua ứng dụng Grab mà du trách đã đặt từ trước. Sau đó, người này chở nữ du khách về khu giao lộ đường Bạch Đằng - Lý Tự Trọng, bên cạnh khách sạn và thu của khách số tiền 120.000 won (hơn 2 triệu đồng), gấp 10 lần giá tiền dịch vụ thực tế.
tm-img-alt
Du khách Hàn Quốc tại sân nay Quốc tế Đà Nẵng.
Ngay khi nhận được phản ánh của du khách, Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh và mời tài xế Hải lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi sai trái của mình.
Hiện, Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng (thuộc Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch Đà Nẵng) đã liên hệ với nữ du khách và hoàn trả số tiền trên.
Liên quan đến sự việc này, Hiệp hội Taxi Đà Nẵng cũng kiến nghị Sở GTVT có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của "xe dù", taxi trá hình… gây nhầm lẫn, lừa dối và chặt chém khách hàng, đặc biệt là du khách, người nước ngoài.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: "Chặt chém" nữ du khách Hàn Quốc, tài xế "xe dù" bị phạt 11 triệu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề