Thứ hai, 29/04/2024 03:07 (GMT+7)

Đà Nẵng có lễ hội Đền Thần Tài cho du khách cầu an dịp Tết Nguyên đán 2024

Bình An -  Thứ sáu, 12/01/2024 07:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/1, bà Lê Thị Bích Hương - Giám đốc Truyền thông & Marketing Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết, nhân dịp chào xuân Giáp Thìn 2024, khu du lịch này sẽ tổ chức Lễ hội Thần Tài với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn.

Theo đó, Lễ hội Thần Tài sẽ diễn ra vào các ngày 11, 18, 19, 20, 21, 25/02/2024 (nhằm ngày mùng 2, mùng 9, mùng 10 và ngày 11, 12, 16 âm lịch) tại Khu du lịch Núi Thần Tài (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hứa hẹn sẽ mang đến một không gian vui xuân đầy nhộn nhịp, nhiều trò chơi giải trí mới mẻ, địa điểm tham quan hấp dẫn để chào mừng du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng vui Xuân, thưởng ngoạn đầu năm.

Đến với Lễ hội Thần Tài, người dân và du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đặc sắc mùa xuân, như: múa lân sư rồng và trống hội, hái lộc đầu năm, treo dây ước ngược, khai bút đầu Xuân; thưởng thức buổi biểu diễn nghệ thuật bài chòi, những điệu múa Tung Tung Za Zá của đồng bào Cơ Tu; tham gia lễ cung nghinh Thần Tài, lễ cầu an,… để cầu chúc những điều may mắn đến với mỗi người, gia đình, bạn bè, quê hương đất nước.

tm-img-alt
tm-img-alt
Lễ hội Thần Tài sẽ diễn ra vào các ngày 11, 18, 19, 20, 21, 25/2/2024 (nhằm ngày mùng 2, mùng 9, mùng 10 và ngày 11, 12, 16 âm lịch).

Theo bà Lê Thị Bích Hương - Giám đốc Truyền thông và Marketing, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, đây là hoạt động mang lại không gian du xuân ấn tượng và những trải nghiệm đầy thú vị, ý nghĩa cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

"Lễ hội Thần Tài năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp người dân và du khách vừa có thể tận hưởng nhiều dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đa dạng, vừa là cơ hội cầu chúc cho một năm mới vạn sự hanh thông, công danh tấn tài,… trọn vẹn một chuyến du xuân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024”, bà Lê Thị Bích Hương chia sẻ.

tm-img-alt
Du khách cầu may mắn tại lễ hội Đền Thần Tài.
tm-img-alt
Lễ hội Thần Tài hứa hẹn hút khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
tm-img-alt
tm-img-alt
Đến với lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như: múa lân sư rồng, khai bút đầu Xuân, treo dây nguyện ước, hái lộc đầu năm, đập niêu đất...

Được biết, tượng Thần Tài trong đền Thần Tài tại khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài Đà Nẵng được hơn 20 nghệ nhân làng nghề đúc đồng Ý Yên - Nam Định thực hiện năm 2017 trong 3 tháng. Tượng Thần Tài cao 5,2m x 2,8m; độ dày phần bệ 18-20mm, phần thân 12-15mm, phần trên 11-13mm, được xem là tượng đồng Thần Tài lớn nhất Việt Nam.

Khuôn viên đền Thần Tài rộng 7ha còn có 800 tượng Thần Tài nhỏ. Đây được xem là một địa điểm tâm linh độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng có lễ hội Đền Thần Tài cho du khách cầu an dịp Tết Nguyên đán 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.